Tù chung thân cho đối tượng hiếp dâm bé gái 4 tuổi tại Đà Nẵng

VTV9-Thứ năm, ngày 19/04/2018 06:55 GMT+7

Bị cáo Lê Viết Bảo tại phiên tòa phúc thẩm. (Ảnh: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Ngày 18/4, TAND cấp cao tại thành phố Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với đối tượng hiếp dâm trẻ em trên địa bàn.

Theo đó, bị cáo Lê Viết Bảo, sinh năm 1985, trú tại xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk đã bị xét xử về tội hiếp dâm trẻ em. Theo cáo trạng, Bảo là bảo vệ của trường mầm non Hoa Anh Đào. Đối tượng này đã hiếp dâm một bé gái 4 tuổi, là con của một người hàng xóm.

Sau khi gây ra vụ việc, Bảo đã đến cơ quan công an đầu thú. Theo kết luận pháp y, bé gái bị chấn thương nghiêm trọng vùng kín. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án chung thân đối với bị cáo Lê Viết Bảo.

Đăk Nông: Học sinh lớp 5 bị bảo vệ hiếp dâm suốt 2 năm Đăk Nông: Học sinh lớp 5 bị bảo vệ hiếp dâm suốt 2 năm

VTV.vn - Tại Đăk Nông, một em học sinh lớp 5 bị chính bảo vệ nhà trường hiếp dâm suốt 2 năm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước