Tư duy sáng tạo từ người làm sách

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 21/04/2019 11:40 GMT+7

VTV.vn - Những năm trở lại đây, các nhà xuất bản đã liên tục tái bản những bộ sách kinh điển, đặc biệt là liên kết với các nhà xuất bản nổi tiếng thế giới.

Bắc Kỳ tạp lục - một tác phẩm cũ và hiếm gặp trong quỹ di sản Thư viện quốc gia Pháp - đã được Nhà sách Nhã Nam mua bản quyền để xuất bản phiên bản tiếng Việt trong tháng 4. Cuốn cẩm nang về tập tục và các thiết chế của người An Nam được tác giả Henri Emmanuel Souvignet, lấy bút danh là A+B, xuất bản năm 1903, gây tiếng vang lớn lúc bất giờ. Cùng với Việt Nam văn hóa sử cương - tác giả Đào Duy Anh, Bắc Kỳ tạp lục được coi là những tuyệt bản, những ấn phẩm bên bờ vực mất đi hoàn toàn nếu không được tái bản kịp thời.

Cuốn Nguồn gen - với những thành tựu y học mới nhất thế giới, sách bán chạy nhất của The NY Times được Công ty sách Omega chuẩn bị ra mắt độc giả trong nước. Dòng sách kinh điển, lịch sử, khoa học xã hội lấy của đội ngũ biên tập gấp nhiều thời gian hơn hẳn dòng sách thông thường, có khi hàng năm trời mới có thể xuất bản. Nỗ lực của họ đến từ cộng đồng 6.000 độc giả thường xuyên truy cập diễn đàn sách khoa học. Nghiên cứu trong 10 năm trở lại đây cho thấy, nhu cầu tìm hiểu tri thức của thế giới từ người đọc có sự chuyển dịch mạnh mẽ khi đất nước đang hội nhập với những cơ hội và thách thức mới.

Số đỏ, Vang bóng một thời, Miếng ngon Hà Nội, Việc làng, Gió đầu mùa, Hà Nội băm sáu phố phường - những tác phẩm mang giá trị lâu bền, mẫu mực của văn học Việt Nam được hội tụ trong trọn bộ Việt Nam danh tác. Bộ sách ra mắt độc giả năm 2014 và liên tục được tái bản. Tìm kiếm tri thức mới, vinh danh những tác phẩm kinh điển trong nước và quốc tế - những nhà sách đang dần hình thành một cộng đồng đọc sách tinh hoa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước