Từ năm 2021, cả nước bắt đầu thực hiện cải cách tiền lương

Quỳnh Trang, Chí Trung (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 24/03/2018 20:39 GMT+7

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết sau khi đề án được thông qua, từ năm 2021 cả nước sẽ thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Sáng nay (24/3), phát biểu tại tọa đàm "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và cải cách chính sách tiền lương" do Hội đồng lý luận Trung ương tổ chức, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, hạn chế lớn nhất của chính sách tiền lương hiện nay là khu vực nhà nước chưa theo kịp với khu vực thị trường; và đề án cải cách tiền lương đang xây dựng để trình Hội nghị trung ương 7 vào tháng 5 tới sẽ hướng tới khắc phục hạn chế này.

Phó Thủ tướng cho biết đề án cải cách tiền lương lần này sẽ được thiết kết theo hướng: cán bộ, công chức, người lao động trong khu vực công có trình độ cao hơn thì lương cao hơn, lương của cấp trên cao hơn cấp dưới, tránh tình trạng ngược lại như hiện nay.

Nếu đề án được thông qua thì việc cải cách tiền lương sẽ được thực hiện vào năm 2021. Để có nguồn lực thực hiện, đề án sẽ đề xuất Chính phủ giữ lại 50% số vượt thu của ngân sách trung ương và 70% phần tăng thu ngân sách địa phương; đồng thời tập trung chống xói mòn cơ sở thuế để tạo nguồn triển khai chính sách tiền lương mới.

PTTg Vương Đình Huệ khảo sát chính sách tiền lương tại TP.HCM PTTg Vương Đình Huệ khảo sát chính sách tiền lương tại TP.HCM

VTV.vn - Sáng 9/12, tại TP.HCM, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã khảo sát chính sách tiền lương tại thành phố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước