Tử vong vì dùng thuốc gia truyền chữa bệnh dại

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/10/2019 19:42 GMT+7

VTV.vn - Cà Mau đứng đầu các tỉnh khu vực phía Nam về số ca tử vong do bệnh dại với số người bị chó, mèo cắn lên đến hàng trăm người.

Thay vì đến các cơ sở y tế để tiêm ngừa thì một số người lại tìm đến những phương thuốc gia truyền không rõ nguồn gốc để tự chữa trị.

Không chỉ ở nông thôn, ngay cả vùng thành thị của tỉnh Cà Mau, nhiều người dân cũng tìm để những cơ sở lấy nọc khi bị chó cắn. Chủ một cơ sở cho biết, mỗi ngày tiếp nhận 2 đến 5 người. Bài thuốc trị chó cắn được truyền từ nhiều đời nên rất hiệu nghiệm.

Theo chủ cơ sở, thuốc lấynọc chó cắn là sừng nai kết hợp với một số vị thuốc Bắc. Chỉ cần để vào vết thương, nọc độc của chó sẽ bị hút ra. Phí cho mỗi lần rút độc do chó cắn là 200.000 đồng. Theo Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Cà Mau, bằng mắt thường không thể xác định con chó nào bị mắc bệnh dại. Để đảm bảo an toàn, người bị chó cắn tốt nhất đi tiêm vaccine thay vì lấy nọc bằng những bàuthuốc gia truyền.

Hiện tất cả các trung tâm y tế đều có vaccine phòng bệnh dại. Nếu tiêm hết 5 lần và có cả huyết thanh kháng bệnh dại, chi phí khoảng 2 triệu đồng. Dù có đắt đỏ so với thu nhập của người dân nông thôn nhưng đây là cách phòng ngừa bệnh dại hiệu quả nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước