Tượng 12 con giáp ở Hòn Dáu: “Đẽo cày theo Facebook” là giải pháp tối ưu?

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 01/04/2018 14:56 GMT+7

VTV.vn - 12 bức tượng đang trưng bày tại khu du lịch Hòn Dáu, quận Ðồ Sơn, Hải Phòng bỗng dưng ồn ào trên báo chí suốt tuần qua với cuộc tranh luận nảy lửa là đẹp hay phản cảm?

Trên trang nhất báo Tiền phong là bức ảnh 12 bức tượng hình người đầu thú "lõa thể" cùng hàng tít "Nghệ thuật hay dung tục". Nhiều người cho rằng, những bức tượng quá dung tục, phản cảm và trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Cách đặt vấn đề gắn 12 con giáp vào thân người là hạ thấp con người, không hợp tâm linh Việt Nam.

Tượng 12 con giáp ở Hòn Dáu: “Đẽo cày theo Facebook” là giải pháp tối ưu? - Ảnh 1.

Thậm chí, có nhà điêu khắc đã coi đây là sự "xúc phạm nghệ thuật, xúc phạm con người". Ngược lại, những ý kiến khác lại cho rằng đây là những bức tượng điêu khắc nghệ thuật, thể hiện sự phá cách hiện đại để tạo điểm nhấn cho du lịch.

Ngay sau khi dư luận có những ý kiến trái chiều, Sở Du lịch Hải Phòng ngay lập tức đã vào cuộc bằng cách đưa ra 3 phương án để khắc phục: Một là cất tượng đi; hai là mặc quần áo che chỗ nhạy cảm; ba là chỉnh sửa chỗ nhạy cảm. Trong ba yêu cầu này, Công ty CP Du lịch quốc tế Hòn Dáu chọn cách mặc váy, quần bơi cho những bức tượng này để che đi những bộ phận bị cho là phản cảm trên các bức tượng.

Lao động: Bikini cho 12 con giáp và sự thách thức của nghệ thuật

Tượng 12 con giáp ở Hòn Dáu: “Đẽo cày theo Facebook” là giải pháp tối ưu? - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty này còn nói sẽ không sửa tượng hoặc cất tượng đi vì thực chất những bức tượng này đã ở đây nhiều năm và không đến mức dung tục như người ta nói. Ở nước ngoài, người ta vẫn trưng bày tượng khỏa thân thì chúng ta nên nhìn nó như một ý nghĩa phồn thực. Việc trưng bày không vi phạm pháp luật.

Thanh niên: Đẽo cày theo Facebook

Tượng 12 con giáp ở Hòn Dáu: “Đẽo cày theo Facebook” là giải pháp tối ưu? - Ảnh 3.

Và để né tránh việc gán cho tượng là nghệ thuật "khỏa thân", người ta lại vội vàng quấn lên tượng những mảnh vải mà theo góc nhìn của tờ Thanh niên thì động thái cố để hợp thuần phong mỹ tục lại càng khôi hài so với khi chưa mặc quần cho tượng.

Cầu thị, lắng nghe tiếng nói phản biện là cần thiết, nhưng thấy bị phản đối là phải thay đổi ngay lập tức kiểu "đẽo cày giữa đường" mà bây giờ đã thành "đẽo cày theo Facebook" mà vội vàng mặc quần cho tượng không hẳn là giải pháp tối ưu. Nghệ thuật, mỹ học có những chuẩn mực của nó. Vì thế, việc đưa một tác phẩm nghệ thuật nói chung, tác phẩm điêu khắc nói riêng vào không gian công cộng cần được cân nhắc, tính toán cụ thể.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước