Tuyên án 14 cán bộ vụ sai phạm đất đai ở xã Đồng Tâm

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 09/08/2017 19:20 GMT+7

VTV.vn - 14 bị cáo nguyên là cán bộ địa phương liên quan đến sai phạm về đất đai ở xã Đồng Tâm đã vi phạm nghiêm trọng khi cấp đất trái thẩm quyền và giao đất không đúng đối tượng.

Hôm nay (9/8), Tòa án Nhân dân huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với 14 bị cáo nguyên là cán bộ địa phương, liên quan đến sai phạm về đất đai ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Theo cáo trạng, các bị cáo đã vi phạm nghiêm trọng khi cấp đất trái thẩm quyền và giao đất không đúng đối tượng đối với hơn 6.000 m2. Mười bị cáo là cựu cán bộ xã Đồng Tâm bị Viện kiểm sát truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 4 bị cáo là cựu cán bộ huyện Mỹ Đức bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt 10 cựu cán bộ xã Đồng Tâm, trong đó, người có mức án cao nhất là 6 năm 6 tháng tù, người chịu mức án thấp nhất là 18 tháng tù treo. Đối với 4 cán bộ huyện Mỹ Đức, người chịu mức án cao nhất là 30 tháng tù, người chịu mức án thấp nhất là 20 tháng tù treo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Đồng Tâm

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước