Tuyên án phúc thẩm vụ PVN thất thoát 800 tỷ đồng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/06/2018 20:04 GMT+7

Các bị cáo tại tòa

VTV.vn - Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm đối với bị cáo trong vụ án xảy ra tại PVN khiến Tập đoàn này bị thất thoát 800 tỷ đồng.

Chiều nay (26/6), sau 1 tuần xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm đối với bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) khiến Tập đoàn này bị thất thoát 800 tỷ đồng. Bị cáo Đinh La Thăng bị tuyên y án sơ thẩm 18 năm tù.

Theo Hội đồng xét xử, căn cứ vào chứng cứ thu thập được, quá trình điều tra vụ án, lời khai của các bị cáo tại tòa, có đủ căn cứ kết luận như sau:

Bị cáo Đinh La Thăng đã ký Thỏa thuận hợp tác tham gia góp vốn vào OceanBank, nhưng không thông qua Hội đồng quản trị theo Điều lệ, trong khi biết rõ năng lực yếu kém của OceanBank; ký ban hành Nghị quyết thực hiện các lần góp vốn, bổ sung vốn góp khi chưa được sự đồng ý của Thủ tướng.

Bị cáo Đinh La Thăng cũng đã không chỉ đạo thoái vốn của PVN tại OceanBank để đảm bảo tỉ lệ sở hữu vốn không quá 15% - Điều này là trái quy định. Hành vi này của bị cáo là cố ý làm trái khiến PVN bị thất thoát 800 tỷ đồng góp vốn vào Ngân hàng Oceanbank. Vì vậy, không có cơ sở để thay đổi tội danh cũng như giảm nhẹ hình phạt.

Kết quả, bị cáo Đinh La Thăng bị tuyên phạt y án 18 năm tù. Các bị cáo khác ở mức từ 30 tháng tù đến 23 năm tù. Bị cáo Đinh La Thăng phải bồi thường 600 tỷ đồng, Ninh Văn Quỳnh 100 tỷ, Vũ Khánh Trường 40 tỷ. Các bị cáo còn lại mỗi người phải bồi thường 15 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước