Tuyến bus sông góp phần giảm kẹt xe, tạo đà phát triển du lịch TP.HCM

T.K (Tổng hợp)-Thứ năm, ngày 30/11/2017 06:06 GMT+7

Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Tuyến bus đường sông không chỉ giúp góp phần làm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông mà còn tạo đà cho phát triển du lịch tại TP. HCM.

Việc đưa vào khai thác loại hình bus đường sông tuyến số 1 được xem là bước đột phá trong phát triển giao thông thủy tại TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung khi đây là mô hình vận tải hành khách công cộng đầu tiên trên sông được triển khai.

Theo ông Bùi Xuân Cường - Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, thành phố có lợi thế với hơn 1.000 km đường thủy nhưng hiện vẫn chưa khai thác hết tiềm năng.

Loại hình bus đường sông này được kỳ vọng góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, khuyến khích người dân đi lại bằng vận tải công cộng để giảm ùn tắc giao thông.

Tuyến bus đường sông cũng hướng đến giá trị văn hóa 300 năm của thành phố - trên bến dưới thuyền. Đặc biệt, tuyến bus này đảm bảo phù hợp với cảnh quan đô thị và bảo vệ môi trường. Cửa kính được thiết kế rộng, nhiều ánh sáng nên khách có thể vừa di chuyển vừa ngắm cảnh hai bên bờ sông Sài Gòn.

Tuyến bus sông góp phần giảm kẹt xe, tạo đà phát triển du lịch TP.HCM - Ảnh 1.

Tuyến bus đường sông đầu tiên có 12 bến (9 bến chính thức và 3 bến bổ sung) nằm trên lộ trình dài 10,8 km, thuộc địa bàn các Quận 1, 2, Bình Thạnh, Thủ Đức. Một ngày có 12 chuyến hoạt động từ 6h30 đến 19h30. Thời gian di chuyển từ điểm đầu đến điểm cuối tuyến khoảng 30 phút. Thời gian cho tàu cập mỗi bến đón và trả khách là 3 phút. Toàn tuyến gồm 5 tàu, trong đó 4 tàu vận chuyển hàng ngày và 1 tàu dự bị.

Được biết, tàu có sức chứa từ 75-80 hành khách, được trang bị máy điều hòa nhiệt độ, áo phao, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu hộ - cứu nạn… nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách.

Theo chủ đầu tư tuyến bus đường sông, trong 10 ngày đầu hoạt động, tuyến bus đường sông này sẽ phục vụ miễn phí người dân, sau đó áp dụng thu phí với giá vé chung là 15.000 đồng/lượt.

Lộ trình bus đường sông số 1

Lộ trình cụ thể của tuyến bus số 1: Bến số 1 (Bạch Đằng, Quận 1) - bến số 2 (Sài Gòn Pearl, quận Bình Thạnh) - bến số 3 (Bình An, Quận 2) - bến số 4 (Thảo Điền, Quận 2) - bến số 5 (Tầm Vu, quận Bình Thạnh) - bến số 6 (Thanh Đa, quận Bình Thạnh) - bến số 7 (Bình Triệu, quận Thủ Đức) - bến số 8 (Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) - bến số 9 (Bình Quới, quận Thủ Đức).

Ngoài ra, theo chỉ đạo của UBND TPHCM, trong tuyến số 1 sẽ bổ sung thêm 3 bến là bến Thủ Thiêm (Quận 2), bến Tân Cảng (quận Bình Thạnh) và bến Trường Thọ (quận Thủ Đức).


Cháy vé tuyến bus đường sông ở TP.HCM Cháy vé tuyến bus đường sông ở TP.HCM

VTV.vn - Sau khi tuyến bus đường sông của TP.HCM vận hành, rất đông người dân từ khắp nơi đổ về các bến tàu để được đi bus tham quan trải nghiệm nhưng phải quay về vì hết vé.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước