Tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản (Khóa 5, năm 2016)

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 26/09/2016 18:29 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Bộ LĐ-TB&XH vừa thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý của Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản khóa 5 năm 2016.

Hạn nộp hồ sơ từ 3/10 đến 23/10 tại Cục Quản lý lao động ngoài nước, 41B Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Theo đó, các ứng viên đáp ứng các tiêu chuẩn nếu được tuyển chọn sẽ tham gia khóa đào tạo tiếng Nhật miễn phí 12 tháng. Học viên sẽ được cung cấp miễn phí chỗ ở nội trú, bữa ăn và được hỗ trợ tiền sinh hoạt phí. Kết thúc khóa học, sẽ tham gia kỳ thi chứng chỉ năng lực tiếng Nhật cấp độ N3.

Trong 3 năm qua, đã có 470 ứng viên điều dưỡng, hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản theo chương trình của Hiệp định đối tác kinh tế giữa 2 nước. Các ứng viên vừa học vừa làm tại Nhật Bản với thời gian tối đa 3 năm đối với điều dưỡng và 4 năm đối với hộ lý. 

Cho tới nay, đã có 15 điều dưỡng Việt Nam thi đỗ chứng chỉ điều dưỡng quốc gia của Nhật Bản, được phép ở lại làm việc dài hạn tại Nhật Bản. Và tỷ lệ đỗ của Việt Nam cao nhất trong số các nước phái cử sang Nhật Bản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước