Tuyên Quang: Đường liên xã vừa làm đã hỏng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 05/03/2020 09:55 GMT+7

VTV.vn - Con đường liên xã nối hai xã Tân Thành và Bình Xa, vừa được thi công chưa đầy 1 năm đã hư hỏng, khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Xe máy sử dụng loại lốp chống trơn trượt hoặc quấn xích, người đi xe thì tốt nhất trang bị thêm ủng để vượt qua con đường mà theo cách người dân gọi là con đường toàn ổ voi.

Phụ nữ tay lái không vững phải đi bộ. Đây cũng là con đường đi học mỗi ngày của con em trong xã. Thương con nhiều ngày đi học về quần áo bẩn hết vì trơn ngã, người lớn phải đưa con đến lớp.

Xã Tân Thành thuộc xã đặc biệt khó khăn với trên 9.300 người dân dân tộc Dao. Đây từng được kỳ vọng là vùng nguyên liệu cam và mía, kinh tế rừng trọng điểm của huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Khi con đường được làm, hứa hẹn tạo điều kiện lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế địa phương nhưng chỉ chưa đầy 1 năm, đường đã hỏng, người dân phải chở từng bao tải cam ra ngoài thị trấn bán.

Kinh phí làm đường từ nguồn vốn chương trình 135 cho các xã đặc biệt khó khăn. UBND huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang làm chủ đầu tư từ năm 2016. Việc nhiều đoạn đường bị hỏng hoặc xuống cấp được chính quyền xã giải thích do nguồn vốn hạn chế.

Trong khi người dân loay hoay tìm đầu ra cho nông sản địa phương với trăm bề khó thì con đường mang theo hy vọng thoát nghèo bền vững cho họ, đến giờ đó vẫn chỉ là hy vọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước