Tuyên Quang tiếp tục xác định mũi nhọn phát triển kinh tế lâm nghiệp

Đài PT-TH Tuyên Quang-Thứ tư, ngày 13/02/2019 19:24 GMT+7

VTV.vn - Đây là đề nghị của đồng chí Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 13/2, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ Phát động thi đua, Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi – 2019 và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Na Hang – Lâm Bình.

Trao Bằng xếp hạng Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Na Hang - Lâm Bình, đồng chí Phạm Minh Chính cho rằng sự kiện này sẽ góp phần quảng bá tiềm năng phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang, đồng thời đây là cơ sở quan trọng để Tuyên Quang phối hợp với tỉnh Bắc Kạn xây dựng hồ sơ Khu di sản thiên nhiên Ba Bể - Na Hang trình UNESCO công nhận Di sản thiên nhiên thế giới.

Phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Tuyên Quang tiếp tục xác định mũi nhọn phát triển kinh tế là lâm nghiệp, huy động các nguồn lực đầu tư, chú trọng thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đồng chí Phạm Minh Chính cũng đề nghị, tỉnh Tuyên Quang cần làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị.

Trước đó, đồng chí Phạm Minh Chính đã tham gia Tết trồng cây của tỉnh Tuyên Quang. Năm 2019, tỉnh phấn đấu trồng mới hơn 10.000 ha rừng sản xuất và duy trì độ che phủ rừng toàn tỉnh trên 64%.

Cùng ngày, đoàn công tác đã tặng quà một số hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Kim Quan, huyện Yên Sơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước