Ứng phó khẩn cấp với tình trạng thiếu nước do hạn hán tại Ninh Thuận

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 19/04/2020 19:00 GMT+7

VTV.vn- Với tình trạng nguồn nước như hiện nay Ninh Thuận phải có những biện pháp kịp thời để ứng phó với nguy cơ xảy ra tình trạng thiếu nước trên diện rộng nếu nắng nóng kéo dài.

Theo Tổng cục Phòng, Chống thiên tai, mùa khô năm nay dự báo sẽ diễn ra khá nghiêm trọng ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Dựa trên tình hình thực tại của nguồn nước khu vực này, nếu nắng nóng còn kéo dài gay gắt như hiện nay thì có nguy cơ xảy ra tình trạng thiếu nước trên diện rộng, ở mức hạn vừa đến hạn nặng, thậm chí hạn hán cực đoan. 

Tại tỉnh Ninh Thuận, nước sinh hoạt đa phần được lấy từ nguồn nước thô ở các hồ chứa, các sông suối. Tuy nhiên, nhiều hồ chứa đã và đang cạn kiệt nguồn nước. Theo khảo sát, 14/21 hồ chứa nước của tỉnh Ninh Thuận đã cạn dưới mực nước chết. Đối với những người dân sống tại khu vực xung quanh những hồ nước đã khô cạn như vậy, để có nước sinh hoạt thì họ chỉ còn cách duy nhất là đi mua nước về dùng với giá đắt đỏ. 

Chị Nguyễn Thị Kim Được, một người dân của xã Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, chia sẻ: "Mua 200.000 đồng một hồ, ăn uống thì rửa nước đó, còn nấu ăn thì chở nước từ trong làng về. Người nào có tiền thì khoan giếng, một lần hết mấy chục triệu".

Ứng phó khẩn cấp với tình trạng thiếu nước do hạn hán tại Ninh Thuận - Ảnh 1.

Nhiều hồ chứa nước tại Ninh Thuận cạn trơ đáy vì nắng hạn

Trong khi đó, nguồn nước thô, dùng để sản xuất nước sinh hoạt cho người dân, chủ yếu được lấy từ đập Lâm Cấm, hạ du nhà máy thủy điện Đa Nhim, dẫn về nhà máy nước Tháp Chàm xử lý. Những ngày gần đây, lưu lượng xả thấp khiến nước thô bị tù đọng, phát sinh rong, tảo. Ngành cấp nước tỉnh phải rất vất vả để đảm bảo chất lượng nước đầu ra. 

Ông Đinh Viết Sơn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần cấp nước Ninh Thuận, cho biết: "Mùa nắng nóng của Ninh Thuận rất gay gắt khiến nước thô sinh ra rong, rêu, tảo, do đó vấn đề xử lý nước gặp khó khăn hơn đôi chút khi phải sử dụng thêm hoá chất hoặc clo hoá thêm nhưng tất cả các chỉ số vẫn đều nằm trong lượng kiểm soát cho phép".

Xác định việc đảm bảo nước sạch sinh hoạt cho người dân sử dụng trong mùa hạn là ưu tiên hàng đầu, tỉnh Ninh Thuận đã yêu cầu Công ty Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh cân đối, điều tiết nguồn nước hợp lý từ các hồ về. Ông Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cho hay: "Lượng mưa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận mới chỉ đáp ứng được 70 - 80% dung tích thiết kế, vì vậy nguồn nước cho các hồ chứa nước của tỉnh luôn trong tình trạng thiếu, không đủ nước để cung cấp cho các nhà máy nước hoạt động quanh năm, đặc biệt là trong những ngày hạn hán khốc liệt".

Bên cạnh đó, tỉnh Ninh Thuận cũng kêu gọi sự chung tay của các doanh nghiệp cấp nước có đủ nguồn lực, ứng dụng công nghệ hiện đại để giúp sức trong vấn đề nước sạch. Về vấn đề này, ông Trần Quốc Nam cho biết: "Chúng tôi thấy rằng đây là vấn đề rất quan trọng giúp tăng thêm nguồn lực cho Nhà nước, cùng Nhà nước chia sẻ khó khăn về nguồn lực cấp nước. Tôi nghĩ rằng nếu các doanh nghiệp làm tốt thì tỉnh luôn khuyến khích".

Ứng phó khẩn cấp với tình trạng thiếu nước do hạn hán tại Ninh Thuận - Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh khuyến khích sự chung tay của các doanh nghiệp cấp nước có năng lực để giải quyết vấn đề nước sinh hoạt cho người dân

Lãnh đạo tỉnh xác định ngay cả trong những năm bình thường, Ninh Thuận vẫn luôn trong tình trạng thiếu nước. Nếu không có sự đầu tư quyết liệt ở cả giải pháp công trình lẫn phi công trình, vấn đề nước sinh hoạt sẽ càng trở nên bức bối. Do đó, việc khuyến khích xã hội hóa đầu tư nước sạch đối với các doanh nghiệp sản xuất và cung cấp nước sạch có năng lực và trình độ công nghệ cao là điều rất cần thiết trong lúc này để giải quyết vấn đề nước sinh hoạt và sản xuất cho người dân và doanh nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước