USAID tiếp tục hỗ trợ tỉnh Điện Biên phòng chống HIV/AIDS

PV-Thứ năm, ngày 18/05/2017 14:00 GMT+7

VTV.vn - Đây là cam kết của ông Michael Greene - Trưởng đại diện Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam với tỉnh Điện Biên.

Ngày 12/5, Sở Y tế tỉnh Điện Biên đã tổ chức hội thảo Tổng kết Dự án "Cộng đồng phòng chống HIV/AIDS các tỉnh phía Bắc". Tại đây, những khó khăn, thách thức trong triển khai dự án, những kinh nghiệm hay, những giải pháp thực tiễn của các hoạt động trong dự án đã được các đại biểu đề cập.

Từ tháng 11/2014 - 5/2017, Dự án "Cộng đồng phòng chống HIV/AIDS" do USAID tài trợ, thông qua Trung tâm phát triển Y tế cộng đồng (CCRD) được triển khai trên địa bàn 8 huyện, thị của tỉnh Điện Biên. Mục tiêu của dự án là góp phần xây dựng hệ thống phòng, chống HIV/AIDS bền vững tại địa phương thông qua sử dụng các hệ thống cung cấp dịch vụ tại cộng đồng nhằm cải thiện chất lượng và khả năng tiếp cận dịch vụ HIV trong các cộng đồng ở khu vực miền núi; tạo môi trường thuận lợi từ phía chính quyền địa phương và người dân để triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng chống HIV/AIDS; xây dựng dịch vụ và hỗ trợ liên tục từ cộng đồng tới các cơ sở y tế.

USAID tiếp tục hỗ trợ tỉnh Điện Biên phòng chống HIV/AIDS - Ảnh 1.

Hội thảo Tổng kết Dự án "Cộng đồng phòng chống HIV/AIDS các tỉnh phía Bắc" diễn ra tại Điện Biên ngày 12/5.

Thông qua các hoạt động của Dự án, đến nay Điện Biên đã hoàn thành vượt chỉ tiêu trên cả 3 tiêu chí: tiếp cận, xét nghiệm và phát hiện người nhiễm HIV mới. Theo đó, trên 27.400 người được tiếp cận các dịch vụ về HIV; trên 22.000 người được xét nghiệm HIV; phát hiện gần 800 người nhiễm mới, trong số 800 người nhiễm mới đã có trên 570 người được điều trị ARV. Dự án đã đóng góp 85% số dương tính mới và gần 80% số đăng ký điều trị mới của cả tỉnh từ tháng 11/2014 đến nay.

USAID tiếp tục hỗ trợ tỉnh Điện Biên phòng chống HIV/AIDS - Ảnh 2.

USAID cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh Điện Biên trong công tác phòng chống HIV/AIDS.

Trong hội thảo, ông Michael Greene, Trưởng đại diện Cơ quan phát triển Hoa Kỳ (US AID) tại Việt Nam cam kết USAID sẽ tiếp tục hỗ trợ Điện Biên triển khai, duy trì các dịch vụ cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS, đảm bảo tính bền vững của chương trình, hướng tới nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn tỉnh. Vì vậy, USAID phối hợp với tổ chức CCRD và PEPFAR triển khai Dự án Nâng cao năng lực cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh phía Bắc trong 5 năm (2017 - 2022), trong đó có tỉnh Điện Biên.

Hội thảo cũng nhất trí rằng sự tham gia phối hợp của các cơ quan, ban ngành; việc tạo môi trường thuận lợi cho cộng đồng, nhóm cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ HIV/AIDS; huy động nguồn lực và xã hội hóa là những nội dung rất quan trọng trong việc triển khai các dự án phòng chống HIV/AIDS tại địa phương.  

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước