Ưu tiên tối đa nguồn lực để phòng, chống sạt lở ở Đồng bằng sông Cửu Long

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 12/05/2018 18:25 GMT+7

Khu vực sông Cái Côn, ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, tỉnh Hậu Giang bị sạt lở. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Thủ tướng đã quyết định sẽ ưu tiên tối đa nguồn lực để thực hiện các giải pháp phòng chống sạt lở ở các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long.

Trước tình hình sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển đang diễn ra ở các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long trong mấy năm gần đây, nhất là trong những tháng đầu năm nay, tối thứ Tư vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc với lãnh đạo của 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long và tại đây, Thủ tướng đã quyết định sẽ ưu tiên tối đa nguồn lực để thực hiện các giải pháp phòng chống.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định tình hình sạt lở bờ sông và xói lở bờ biển ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện đang rất nghiêm trọng. Hiện, đang có 42 vị trí sạt lở với chiều dài gần 150 km cần xử lý cấp bách với tổng số vốn cần phải có là gần 7.000 tỷ đồng. Trong đó, mới chỉ có 17 vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm là có dự án và đã có nguồn vốn đầu tư. Còn lại, 25 vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm, ở 11 tỉnh, với tổng kinh phí cần phải có để xử lý lên đến trên 3.500 tỷ đồng, nhưng chưa tìm được nguồn vốn đầu tư. Vì thế, Thủ tướng đã quyết định sử dụng ngay một số khoản kinh phí dự phòng để cấp đủ vốn cho các tỉnh thực hiện các dự án phòng chống ở 25 vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng giao các Bộ phải trình Thủ tướng về bố trí nguồn vốn cho 25 dự án ngay trong tháng 5 này, đồng thời giao Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng các địa phương hàng quý báo cáo Thủ tướng về tiến độ thực hiện các giải pháp đã được đề ra trong Nghị quyết số 120 về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó, có nhiệm vụ xử lý những đoạn sạt lở bờ sông, bờ biển nghiêm trọng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước