Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cần mở rộng phạm vi nhiệm vụ của lực lượng PCCC

Thu Huyền (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 21/03/2017 19:02 GMT+7

Lính cứu hỏa làm nhiệm vụ. (Ảnh: VTV News)

VTV.vn - Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy.

Cần mở rộng phạm vi nhiệm vụ của lực lượng phòng cháy chữa cháy là ý kiến của đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi thảo luận về Dự thảo nghị định quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy vào chiều 21/3.

Theo Thứ trưởng Bộ Công An Bùi Văn Thành, 5 năm qua lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã thực hiện hơn 16.000 vụ. Trong đó hướng dẫn thoát nạn cho hơn 1 triệu người và cứu được hơn 3.000 người bị thương và mắc kẹt trong các vụ tai nạn. Tuy nhiên, hiện chưa có văn bản pháp quy nào quy định công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng này.

Đa số các thành viên của Ủy ban đều đồng tình dự thảo Nghị định. Tuy nhiên, cần rà soát để tránh chồng chéo với quy định về cứu nạn, cứu hộ trong Luật hàng không dân dụng và Luật giao thông đường thủy nội địa; đồng thời, những quy định liên quan đến việc huy động lực lượng phương tiện của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia cứu cứu nạn cứu hộ hoặc quyết định phá dỡ công trình, chướng ngại vật để cứu nạn cứu hộ cũng cần được xem xét cụ thể.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước