Vận chuyển pháo lậu dịp Tết gia tăng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 24/01/2019 13:39 GMT+7

VTV.vn - 2 tháng trở lại đây, hoạt động buôn bán, vận chuyển pháo nổ đang có chiều hướng gia tăng.

Ngày 12/1, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã bắt giữ một người Trung Quốc, thu giữ hơn 2 tấn pháo nổ các loại. Đối tượng khai toàn bộ số pháo trên mua khoảng 100 triệu đồng theo đặt hàng của một người Việt. Đây là vụ bắt giữ pháo nổ lớn nhất đợt cận Tết.  Từ Lạng Sơn, Quảng Ninh vào tận Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, các tỉnh Nam Trung Bộ, các vụ vận chuyển pháo lậu được phát hiện và bắt giữ với số lượng từ hàng chục đến hàng trăm kg. 

Việc sử dụng pháo nổ đã để lại nhiều hậu quả đang tiếc như vụ nổ pháo tại huyện Nam Đàn, Nghệ An vừa qua làm 5 người phải nhập viện cấp cứu bỏng ở mặt, tay, chân; 2 bệnh nhân nặng hơn đã được chuyển ra Hà Nội điều trị và một người khác đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa TP Vinh. Đây cũng là cảnh báo cho tất cả những ai đang có ý định mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo, thuốc nổ dịp Tết này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước