Vận hành hệ thống quản lý giao thông thông minh

Đức Hạnh - Phan Giang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 10/03/2017 14:11 GMT+7

VTV.vn - Trong sáng nay (10/3), hệ thống quản lí giao thông thông minh trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây chính thức vận hành.

Đây được xem là bước khởi đầu cho hàng loạt tiện ích như: hệ thống thu phí, giám sát, thông tin liên lạc hiện đại được đưa vào sử dụng, để góp phần quản lí tốt hơn phương tiện lưu thông qua trên tuyến đường quan trọng này.

Với 16 camera giám sát và 52 camera thăm dò phương tiện, nhân viên giám sát không chỉ biết mật độ phương tiện đang lưu thông trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây mà còn nhanh chóng phát hiện các sự cố giao thông. Toàn bộ dữ liệu trên tuyến được truyền về Trung tâm điều hành ITS để theo dõi và xử lý mỗi ngày.

Vì vậy, tốc độ xử lý tình huống được đẩy nhanh đồng thời việc phối hợp với các cơ quan chức năng như công an địa phương, lực lượng cảnh sát giao thông, cứu hộ giao thông, cứu hộ y tế... cũng chặt chẽ và chính xác hơn. Đây cũng là hệ thống quản lý giao thông thông minh đầu tiên tại TP.HCM.

Cũng trong hôm nay, tuyến cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây đạt con số đón 30 triệu lượt phương tiện lưu thông qua đây. Hệ thống quản lý giao thông thông minh này sẽ phần nào phát huy hơn nữa vai trò kết nối cao tốc TP.HCM với các vùng kinh tế trọng điểm khu vực miền Đông Nam Bộ để hạn chế tối đa ùn xe, kẹt xe.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

giao thông

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước