Văn hóa giao thông đang xuống cấp?

Bảo Linh, Chúc Dương, Phùng Sơn (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 31/12/2016 09:50 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng thiếu ý thức khi tham gia giao thông đang ở mức báo động. Vậy, văn hóa giao thông hiện nay đang xuống cấp như thế nào?

Có tới 80% số người bị xử lý vi phạm khi tham gia giao thông có độ tuổi từ 16 đến 35; gần 80% sinh viên đi xe máy không có giấy phép lái xe hay thủ phạm gây ra các vụ TNGT có đến hơn 80% là lỗi chủ quan của người tham gia giao thông. Năm 2016, lực lượng công an đã xử lý hơn 2 triệu vụ vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, số tiền xử phạt hành chính khoảng 2.000 tỷ đồng, bằng thu ngân sách của một tỉnh. Những số liệu này cho thấy, tình trạng thiếu ý thức khi tham gia giao thông của công dân đang ở mức báo động.

Mới đây, trong Hội thảo "Văn hóa giao thông - Trách nhiệm thuộc về ai?" do Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức, các chuyên gia đã đánh giá thực trạng giao thông nước ta là chưa có văn hóa.

Văn hóa khi tham gia giao thông là một bộ phận của văn hóa nơi công cộng, chấp hành các quy định của pháp luật giao thông, là tuân thủ các chuẩn mực đạo đức, là mối quan hệ giữa con người với con người khi tham gia giao thông. Thế nhưng, dù những chiếc loa ở mọi ngã tư đường phố có ra rả truyên truyền về pháp luật giao thông, hay việc cần nâng cao ý thức văn hóa khi tham gia giao thông, người tham gia giao thông vẫn vi phạm, thiếu tinh thần thượng tôn pháp luật, chưa ý thức được "tính mạng con người là trên hết".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước