Vấn nạn uống rượu bia khi tham gia giao thông

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 24/10/2018 21:05 GMT+7

VTV.vn - Có thể nói, uống rượu, say rượu khi lái xe và gây tai nạn giao thông là một vấn nạn hiện nay.

Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Nga, ngụ tại Phường An Đông, quận 12 với tội danh "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 2, điều 260 bộ luật hình sự.

Bà Nga là người đã lái ô tô BMW gây ra vụ tai nạn kinh hoàng dưới chân cầu vượt ngã tư Hàng Xanh đêm chủ nhật vừa qua khi đâm liên tiếp vào 5 xe máy và 1 xe taxi làm 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của bà Nguyễn Thị Nga lên tới 0,94mg/ lít khí thở, vi phạm nghiêm trọng quy định về nồng độ cồn trong máu khi lái ô tô.

Có thể nói, uống rượu, say rượu khi lái xe và gây tai nạn giao thông là một vấn nạn hiện nay. Kinh hoàng là điều ai cũng có thể cảm nhận khi chứng kiến hiện trường của những vụ tai nạn giao thông. Sự tang thương càng nhân lên gấp bội khi nguyên nhân dẫn đến tai nạn xuất phát từ vi phạm nồng độ cồn.

Nguy hiểm như vậy nhưng uống rượu bia dường như đã trở thành một thói quen của khá nhiều người. Đáng nói hơn là khi vào cuộc vui dường như không ai nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra khi tự lái xe về nhà. Tai nạn giao thông có liên quan đến rượu bia vẫn luôn ở mức cao.

Rượu bia ở chừng mực nhất định có thể mang lại những giây phút vui vẻ, thư giãn nhưng rượu bia cũng là chất kích thích dễ gây hưng phấn, chạy xe với tốc độ cao và giảm khả năng phản ứng khi lái xe. Hơn thế nữa, lái xe sau khi uống rượu bia sẽ làm gia tăng cơn buồn ngủ, giảm khả năng tự chủ, phản xạ của lái xe. Và nó đồng nghĩa với mức độ rủi ro và tai nạn giao thông luôn ở mức cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước