Văn phòng Chính phủ cần quyết liệt hơn trong xây dựng Chính phủ điện tử

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 10/01/2019 19:36 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Văn phòng Chính phủ diễn ra chiều 10/1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo của nhiều bộ và địa phương đã đánh giá cao Văn phòng Chính phủ trong năm qua đã đi đầu trong việc thay đổi lề lối làm việc nhất là trong xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật, một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ nhiệm kỳ này. Đến nay, cơ bản Chính phủ không còn nợ văn bản hướng dẫn thi hành luật cũng như khắc phục được tình trạng quyền anh - quyền tôi và xin - cho. Đặc biệt là Tổ công tác kiểm tra thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng do Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm Tổ trưởng làm việc với tinh thần tiến công, thẳng thẳn và kiên quyết nên đã triển khai nhiều công việc có kết quả, góp phần tạo chuyển biến trong thực hiện các nhiệm vụ ở nhiều bộ, ngành và địa phương. Văn phòng Chính phủ cũng năng động, quyết liệt và đi đầu trong xây dựng Chính phủ điện tử, nhất là đi tiên phong trong thực hiện văn phòng không giấy tờ và ứng dụng chữ ký số.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đặt câu hỏi với Văn phòng Chính phủ về việc sẽ làm gì để tạo bứt phá trong nay vì nếu Văn phòng Chính phủ cũng như các bộ không chuyển động và bứt phát thì Chính phủ cũng sẽ không thể tạo nên bứt phá. Từ câu hỏi này, Thủ tướng đề nghị các cán bộ và chuyên viên Văn phòng Chính phủ, trong năm nay, phải nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp. Trong tham mưu phải có tinh thần vô tư, trong sáng và bản lĩnh rõ ràng, tuyệt đối tránh lợi ích nhóm. Đồng thời, cần phải nắm rõ hơn nữa thực tế cuộc sống cũng như các vấn đề hay tình hình trên thế giới để kịp thời tham mưu cũng như dự báo thời cơ và nguy cơ đối với Việt Nam. Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ cần tiếp tục kiên quyết trong triển khai Chính phủ điện tử nhưng không làm thay các bộ khác, trong đó sớm đưa vào vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia.

Về công tác thông tin - truyền thông, Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ phải phát huy hiệu quả kênh tiếp nhận thông tin của người dân và doanh nghiệp qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Đồng thời, phải cử cán bộ có phương pháp và nghiệp vụ tốt chuyên theo dõi dư luận xã hội để phối hợp hiệu quả với Cổng thông tin điện tử Chính phủ xử lý tốt các sự cố truyền thông nếu xảy ra, cũng như những vấn đề nóng liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Trong công tác truyền thông, phải lan tỏa được khát vọng vươn lên của dân tộc cũng như phải chuyên nghiệp hơn nhất là trước, trong và sau các sự kiện lớn của Chính phủ, đặc biệt là các vấn đề nhạy cảm hoặc có tác động lớn đến xã hội.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho một số lãnh đạo và cá nhân của Văn phòng Chính phủ. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho nhiều tập thể và cá nhân của Văn phòng Chính phủ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước