VCK U23 châu Á 2020: 8 cái tên đáng nhớ sau lượt trận vòng bảng đầu tiên

PV-Chủ nhật, ngày 12/01/2020 00:40 GMT+7

VTV.vn - Trong số này, Suphanat Mueanta của chủ nhà U23 Thái Lan gây ấn tượng mạnh khi anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở VCK U23 châu Á.

Là giải đấu cao nhất trong hệ thống giải trẻ của LĐBĐ châu Á, Giải vô địch U23 châu Á 2020 hứa hẹn mang đến nhiều màn trình diễn đỉnh cao trong lần khởi tranh này cùng giải thưởng đi kèm là 3 tấm vé dự Thế vận hội Olympic 2020 tại Tokyo, Nhật Bản.

Khi VCK U23 châu Á 2020 đang diễn ra sôi nổi với các trận cầu hấp dẫn trên đất Thái Lan, BTV bóng đá Gabriel Tan của FOX Sports Asia đã chọn ra 8 cầu thủ nổi bật nhất sau lượt trận vòng bảng đầu tiên.

1) THOMAS DENG (AUSTRALIA)

Với mùa giải thứ năm khoác áo gã khổng lồ Melbourne Victory ở A-League, Thomas Deng có rất nhiều kinh nghiệm để để tận dụng – kể cả những kinh nghiệm từ năm ngoái khi anh đối đầu với những cầu thủ tấn công hay nhất lục địa tại AFC Champions League.

Dù chỉ gặt hái những kinh nghiệm ấy tại một số trận đấu nhất định, anh dường như cũng đã học được một số bài học quý giá khi chơi một cách đầy tự tin ở vị trí trung vệ trong trận hòa 1-1 của Olyroos trước Iraq.

2) SUPHANAT MUEANTA (THÁI LAN)

Chủ nhà Thái Lan không thể có được khởi đầu tốt hơn khi họ đánh bại Bahrain 5-0 và Suphanat Mueanta đã nổi lên với hai bàn thắng ghi được bên cạnh sự thăng hoa của anh trai Supachok Sarachat.

Chỉ mới 17 tuổi, tương lai của anh có vẻ rất tươi sáng khi giờ đây anh đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử Thai League 1, AFC Champions League và U23 châu Á.

3) KAMEL KOAEH (SYRIA)

Số phận của Syria dường như đã an bài khi họ để Qatar dẫn trước hai bàn thắng chỉ sau 22 phút. Tuy nhiên, bằng cách nào đó họ đã lội ngược dòng thành công để cứu vãn trận hòa 2-2.

Kamel Koaeh là một mũi triển khai thường trực của Syria bên phía cánh trái khi kỹ năng và các pha chuyền bóng của anh trở thành một tài sản quý giá của họ trong những lần triển khai thế trận. Đường bóng tinh ranh của anh đã giúp Abd Al-Rahman Barakat rút ngắn tỷ số xuống còn một bàn trong phút thứ 31 và giúp họ lấy lại thế trận.

4) ALLAHYAR SAYYADMANESH (IRAN)

Có mặt trong đội hình của gã khổng lồ Thổ Nhĩ Kỳ khi chỉ mới 18 tuổi đồng nghĩa với việc Allahyar Sayyadmanesh sẽ nhận được rất nhiều sự chú ý khi bước vào giải đấu và anh đã đã có một khởi đầu khá ổn định trong trận hòa 1-1 với Uzbekistan vào hôm thứ Năm.

Sayyadmanesh là một mũi nhọn trên hàng công của Iran trong hiệp một, nhưng, khi trận đấu diễn tiến và đội bóng của anh tìm kiếm bàn gỡ, anh đã chủ động dạt biên để tạo khoảng trống cho các đồng đội.

5) DUAN LIUYU (TRUNG QUỐC)

Mặc dù Trung Quốc đã thất bại với tỷ số tối thiểu 0-1 dưới tay Hàn Quốc, thế nhưng họ đã thể hiện rất nhiều nỗ lực với người dẫn đầu Duan Liuyu.

Chơi dâng cao hơn bình thường, Duan dẫn đầu tuyến phòng thủ của Trung Quốc và không ngừng buộc các hậu vệ đối phương tràn lên cũng như đã có những pha đột phá trong lúc cầm bóng. Anh có thể sẽ đóng một vai trò quan trọng hơn khi Zhang Yuning đã bị loại khỏi giải đấu vì chấn thương.

6) ABDULRAHMAN GHAREEB (SAUDI ARABIA)

Abdulrahman Ghareeb là một trong những gương mặt trẻ được đánh giá cao nhất của Saudi Arabia và điều đó cũng dễ hiểu nếu ta nhìn vào cách anh truyền cảm hứng để Saudi Arabia giành chiến thắng sốc 2-1 trước Nhật Bản.

Cầu thủ tấn công của Al Ahli – người đã ghi một bàn thắng đẹp mắt tại Champions League mùa trước – đã kiến tạo để Ayman Al-Khulaif mở tỷ số với một pha bóng thú vị ở khu vực trung tâm trước khi giữ bình tĩnh để chuyển đổi thành công quả phạt đền và mang về bàn ấn định chiến thắng chỉ sau hai phút .

7) KEISUKE OSAKO (NHẬT BẢN)

Mặc dù bước vào trận đấu tối thứ Năm với Saudi Arabia với tư cách đội bóng kèo trên, thế nhưng Nhật Bản có thể đã phải chịu thất bại ngay trước giờ giải lao nếu không không có phong độ người hùng của thủ môn Keisuke Osako.

Dẫu chỉ mới 20 tuổi nhưng Osako thường xuyên ra sân tại J1 League với Sanfrecce Hiroshima và pha cứu thua xuất sắc nhất của anh đã đến vào phút thứ 29 khi anh hóa giải cú dứt điểm của Ghareeb dù đổ người theo hướng ngược lại.

8) MOHAMMAD BANI ATIEH (JORDAN)

Jordan đã gây xôn xao tại AFC Asian Cup năm ngoái khi họ giành ngôi đầu bảng trước những người như Australia và Syria và đội hình U23 tuổi của có vẻ như họ hoàn toàn có thể làm được điều tương tự ở Thái Lan sau 12 tháng.

Họ đã thi đấu rất ấn tượng trong trận thắng 2-1 trước CHDCND Triều Tiên vào hôm thứ Sáu và có dàn trải khắp mặt sân dù Mohammad Bani Atieh đã gây chú ý đặc biệt với sự điềm tĩnh trong những pha giữ bóng cùng khả năng thực hiện một đường chuyền hiểm hóc cho đồng đội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước