Vì sao chưa công bố kết luận thanh tra đất rừng Sóc Sơn?

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 20/02/2019 07:08 GMT+7

Thanh tra TP Hà Nội đang làm rõ quá trình sử dụng đất rừng trên toàn bộ địa bàn huyện Sóc Sơn, (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Tại cuộc họp báo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vào chiều 19/2, Chánh thanh tra TP cho biết, chưa thể công bố kết luận thanh tra rừng Sóc Sơn trước Tết như kế hoạch.

Theo Chánh thanh tra thành phố Hà Nội, kết luận thanh tra rừng Sóc Sơn chưa thể công bố như kế hoạch do phải bổ sung nhiều nội dung chuyển cho cơ quan điều tra nếu phát hiện vi phạm.

Ông Nguyễn An Huy - Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội, cũng cho biết, do khối lượng công việc nhiều, phạm vi thanh tra trên 4.000 ha đất rừng và thời gian từ năm 2008 đến nay, nên thanh tra thành phố mất nhiều thời gian làm rõ. 

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cam kết với cử tri sẽ công bố kết luận thanh tra trước Tết.

Hà Nội cho phép Sóc Sơn cưỡng chế 18 công trình 'xẻ thịt' đất rừng Hà Nội cho phép Sóc Sơn cưỡng chế 18 công trình "xẻ thịt" đất rừng

VTV.vn - UBND huyện Sóc Sơn cho biết, TP Hà Nội đã cho phép huyện này cưỡng chế 18 công trình "xẻ thịt" đất rừng tại thôn Lâm Trường, xã Minh Phú.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước