Vì sao trẻ bị bỏ quên trong xe dưới trời nắng, tỷ lệ tử vong sẽ cao?

PV-Thứ tư, ngày 07/08/2019 11:34 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Nếu để quên trẻ em trong xe ô tô đóng kín, một mình dưới thời tiết nắng nóng, trong thời gian dài, tỷ lệ tử vong càng cao.

Chiếc xe ô tô để dưới trời nắng sẽ hấp thụ một lượng nhiệt rất lớn, khiến nhiệt độ bên trong xe có thể lên tới 60 độ C. Nếu để quên trẻ em bị bỏ quên trong xe ô tô đóng kín, một mình dưới thời tiết nắng nóng, trong thời gian dài, tỷ lệ tử vong càng cao. Trẻ nhỏ có thể tử vong chỉ trong vòng vài phút.

Nguyên nhân là vì khi những chiếc ô tô đóng kín cửa, để ngoài trời nắng nóng sẽ xảy ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính. Chỉ trong vòng 10 phút, nhiệt độ trong xe sẽ tăng thêm 20 độ C.

Bên cạnh đó, nghiên cứu cho thấy, thân nhiệt trẻ em thường tăng nhanh gấp 3 - 5 lần so với người lớn, khi ở trong môi trường có nhiệt độ cao. Khi thân nhiệt chạm ngưỡng hơn 41 độ C có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến não, hệ thần kinh và dễ dẫn tới tử vong ở trẻ.

Vì sao trẻ bị bỏ quên trong xe dưới trời nắng, tỷ lệ tử vong sẽ cao? - Ảnh 1.

Những đứa trẻ bị kẹt trong xe trong thời gian dài sẽ bị mất nước, sốc nhiệt dẫn tới tử vong. Những vụ việc đau lòng đã xảy ra là lời cảnh tỉnh đối với các bậc phụ huynh, những người đưa đón trẻ... cần phải kiểm tra kỹ trên xe mỗi khi ra khỏi xe.

Tại Mỹ, tình trạng phụ huynh bất cẩn, bỏ quên con ở ghế sau xe đã xảy ra một cách đáng báo động. Một số công ty sản xuất xe hơi tại Mỹ đã bắt đầu đưa vào biện pháp nhắc nhở phụ huynh khi có con trong xe như đèn nháy và báo hiệu khi trẻ nhỏ ngồi ghế sau.

Những vụ trẻ tử vong do bị bỏ quên trong xe dưới trời nắng nóng Những vụ trẻ tử vong do bị bỏ quên trong xe dưới trời nắng nóng

VTV.vn - Tại Mỹ, nhiều phụ huynh đã bất cẩn để quên con ở ghế sau xe dưới trời nắng nóng nhiều giờ dẫn tới trẻ tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước