VIDEO Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un xuống ga Đồng Đăng, Lạng Sơn

VTV-Thứ ba, ngày 26/02/2019 08:44 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tới Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội và thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Đúng 8h10 hôm nay (26/2), đoàn tàu chở Chủ tịch Kim Jong-un cùng đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên tiến vào ga Đồng Đăng sau hai ngày vượt qua gần 5000 km từ thủ đô Bình Nhưỡng qua biên giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc rồi đi qua hàng chục tỉnh thành của Trung Quốc, qua biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam để đến ga Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.

Đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên tại ga Đồng Đăng có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cùng nhiều lãnh đạo các ban, Bộ, ngành và tỉnh Lạng Sơn. Khoảng 3.000 đồng bào các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã chào đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên.

VIDEO Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un xuống ga Đồng Đăng, Lạng Sơn - Ảnh 1.

Đây là lần thứ hai Hội nghị Thượng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un được tổ chức sau khi hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên gặp đầu  tiên tại Hội nghị tại Singapore vào tháng 6 năm ngoái. Sau hội nghị được coi là phá băng mối quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ, Hội nghị lần này tại Hà Nội được thế giới hy vọng sẽ tạo ra tiến triển mang tính bước ngoặt và Việt Nam rất mong muốn đóng góp trực tiếp vào quá trình đối thoại, hòa bình, giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình và đối thoại quốc tế. Cũng qua dịp này, Việt Nam muốn tăng cường vai trò không chỉ của Việt Nam mà của cộng đồng ASEAN trong đời sống quốc tế hiện nay.

Nhân dịp này, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un sẽ  thăm hữu nghị chính thức Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo cao nhất của Triều Tiên sau chuyến thăm của Chủ tịch Kim Nhật Thành cách đây 61 năm.

Năm 1950, Triều Tiên là 1 trong 3 nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Trong gần 70 năm qua, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ truyền thống với Triều Tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành xây dựng. Trong bối cảnh năm 2018 kỷ niệm 60 năm chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Chủ tịch Kim Nhật Thành, hai nước sẽ kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, và chuyến thăm hữu nghị chính thức của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un được coi là dấu mốc lịch sử mới trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước. Chuyến thăm này cũng sẽ giúp thúc đẩy hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trên các lĩnh vực và có lợi cho việc duy trì hòa bình và phát triển của khu vực.

Sau lễ đón tại ga Đồng Đăng, Chủ tịch Kim Jong-un sẽ về Hà Nội bằng đường bộ với đoàn mô tô hộ tống theo nghi lễ cao nhất, để tham gia các sự kiện của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên.

CẬP NHẬT Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trên đường về Hà Nội CẬP NHẬT Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trên đường về Hà Nội

VTV.vn - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên đã lên ô tô rời ga Đồng Đăng di chuyển về Thủ đô Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước