"Việc điều chỉnh độ dày tường vây tuyến Metro số 1 đảm bảo an toàn"

Nguyệt Hà (VTV9)-Thứ năm, ngày 27/12/2018 08:54 GMT+7

VTV.vn -Việc điều chỉnh độ dày tường vây một phần đường hầm dự án đến tuyến Metro số 1 đảm bảo an toàn, có tham vấn ý kiến từ nhiều phía vì mục tiêu tiết kiệm cho dự án này.

Đây là khẳng định của ông Lê Nguyễn Minh Quang, Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM Metro, trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Đài THVN vào ngày 26/12. Ông Lê Nguyễn Minh Quang cho biết, việc điều chỉnh độ dày tường vây từ 2m xuống 1,5m vẫn đảm bảo các thông số yêu cầu, ổn định về mặt chịu lực. Kết quả kiểm toán đã xác minh hiệu quả của việc này, theo đó dự án đã tiết kiệm được gần 4 triệu USD, rút ngắn thời gian thi công 5 tháng.

Theo ông Lê Nguyễn Minh Quang, số tiền nợ nhà thầu không phải là 100 triệu USD như thông tin dư luận. Số tiền này còn bao gồm việc hồ sơ thầu chưa hoàn thiện nên TP.HCM chưa thể thanh toán. Chuyện 52 người nghỉ việc tại Ban quản lý là vì nhiều lý do như: nghỉ hưu, nghỉ đau ốm trong cả một năm, không phải tất cả đều liên quan đến trách nhiệm trong những lùm xùm, bất thường của dự án tuyến Metro số 1. Bên cạnh đó, ông Quang khẳng định vẫn sẽ xin nghỉ việc.

Kiểm toán Nhà nước: Nhiều sai phạm tại dự án metro số 1 TP.HCM Kiểm toán Nhà nước: Nhiều sai phạm tại dự án metro số 1 TP.HCM

VTV.vn - Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án metro số 1, tuyến Bến Thành - Suối Tiên từ gần 17.400 tỷ đồng lên 47.300 tỷ đồng chưa tuân thủ trình tự thủ tục, thẩm quyền.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước