Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực

Phương Mai (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 16/07/2018 12:51 GMT+7

VTV.vn - Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực như cải cách thủ tục hành chính, công tác đối thoại, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

Sáng nay (16/7), tại Hà Nội, được sự đồng ý của Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 120 Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong 20 năm qua kể từ khi thực hiện Nghị quyết Trug ương 3 khóa VIII về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, cũng như thực hiện các Chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực như cải cách thủ tục hành chính, công tác đối thoại, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp được quan tâm hơn trước. Nhân dân tham gia tích cực hơn vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng cho rằng vẫn còn những hạn chế, yếu kém, ví dụ như ở một số địa phương, cơ quan đơn vị, người đứng đầu vẫn mượn danh hoặc nhân danh tập thể để hợp thức hóa những quyết định, ý chí chủ quan của cá nhân mình; có lúc, có nơi còn tình trạng vi phạm dân chủ, gây bức xúc, khiếu kiện đông người, nhất là trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai.

Đề cập những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phải làm sao để việc thực hiện quy chế dân chủ và phát huy dân chủ trở thành công việc thường xuyên, liên tục, là động lực phát triển kinh tế - xã hội. 

Đi đôi với phát huy, mở rộng dân chủ, phải chú trọng giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật; đề cao trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân; kiên quyết phê phán, lên án, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng dân chủ, coi thường kỷ cương phép nước, kích động gây rối, làm mất an ninh, trật tự ở cơ sở, làm hại đến lợi ích của nhân dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước