Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phải trở thành địa chỉ đỏ

Ngọc Thành (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 27/12/2016 22:26 GMT+7

VTV.vn - Viện phải trở thành địa chỉ đỏ để các tổ chức, cá nhân trong cả nước đến đặt hàng giải quyết các bài toán mang tính xã hội.

Về bản chất, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có sự giao thoa và hội tụ sâu sắc. Vì thế hai Viện cần phối hợp chặt chẽ, tương tác và gần gũi nhau để tận dụng hiệu quả nguồn ngân sách Nhà nước, phục vụ cho nghiên cứu khoa học trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn hiện nay. 

Đây vừa là yêu cầu, vừa là mong mỏi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đạt được, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền khoa học xã hội Việt Nam, cũng như có ý nghĩa đối với kho tàng tri thức nhân loại. Nhiều  nghiên cứu Khoa học xã hội; Nghiên cứu Khoa học nhân văn và tư vấn chính sách đã góp phần tham mưu cho Đảng, Chính phủ xây dựng chính sách phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng an ninh. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra những điểm còn yếu và thiếu: Đó là Viện có một đội ngũ các nhà khoa học đông đảo song kết quả của nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng còn khiêm tốn, nhiều đề tài nghiên cứu còn mang nặng tính lý thuyết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn các nhà khoa học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phải vừa là nhà khoa học tốt nhưng phải là nhà tư vấn tốt, thay đổi tư duy, kỹ năng, văn hóa làm việc để bắt kịp với thực tế cũng như thích ứng với cơ chế thị trường. Thủ tướng mong muốn các nhà khoa học cùng với Chính phủ nghiên cứu cơ chế chính sách hữu hiệu hơn để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, đưa Việt Nam đạt và vượt mục tiêu trên 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước