Việt Nam chi khoảng 500 triệu USD nhập giống cây trồng

Quốc Thanh - Tường Hân-Thứ năm, ngày 19/10/2017 10:10 GMT+7

VTV.vn - Ước tính mỗi năm, Việt Nam chi khoảng 500 triệu USD để nhập khẩu giống cây trồng các loại. Riêng giống rau, mỗi năm phải chi đến 70 triệu USD để nhập khẩu.

Hiện có khoảng 60% dân số Việt Nam phụ thuộc vào nông nghiệp nhưng phần đông trong số này chưa thể làm giàu và trong thời kỳ hội nhập, không ít mặt hàng nông sản của Việt Nam bị lép vế. Người nông dân sẽ còn bấp bênh hơn trong thu nhập. Không chỉ vậy, nông nghiệp và nông dân Việt Nam còn đối mặt với khó khăn lớn hơn nữa là nghiên cứu sản xuất giống hiện chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất và nâng cao chất lượng nông sản.

Ước tính mỗi năm, Việt Nam chi khoảng 500 triệu USD để nhập khẩu giống cây trồng các loại. Riêng giống rau, mỗi năm phải chi đến 70 triệu USD để nhập khẩu. Điều này được xem như  một nghịch lý ở đất nước mà số đông người dân sống nhờ vào nông nghiệp.

Bảo tồn giống cây trồng nội đang dần bị xói mòn Bảo tồn giống cây trồng nội đang dần bị xói mòn

VTV.vn - Do biến đổi khí hậu và sự nhập khẩu ồ ạt các giống cây trồng ngoại, giống cây trồng nội tại Việt Nam đang dần bị xói mòn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước