Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 11/07/2019 20:45 GMT+7

Quang cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ với Trung Quốc.

Chiều nay (11/7), tại Đại lễ đường Nhân dân tại Thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc hội đàm với đồng chí Lật Chiến Thư, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đã đạt được, khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ với Trung Quốc. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch, triển khai các dự án kết nối giao thông, tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hóa, xúc tiến thương mại, cho biết Việt Nam sẵn sàng tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc triển khai các dự án có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, tiêu biểu cho trình độ phát triển của Trung Quốc tại Việt Nam. 

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc cùng quan tâm, thúc đẩy Chính phủ hai nước tăng cường trao đổi về Kế hoạch thực hiện "Hai hành lang, một vành đai", "Vành đai và con đường", phối hợp triển khai các dự án hợp tác theo đúng thỏa thuận, xử lý các vướng mắc tại các dự án hợp tác. Cùng với đó, tăng cường phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, nâng cao hiệu quả hợp tác về môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam ủng hộ thương mại tự do và công bằng, sẵn sàng cùng Trung Quốc và các nước đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và thịnh vượng chung của khu vực. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Trung Quốc đã ủng hộ Việt Nam ứng cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 2020-2021. 

Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Lật Chiến Thư khẳng định Việt Nam - Trung Quốc là hai nước láng giềng hữu nghị, có nền chính trị tương đồng, đánh giá cao xu thế phát triển lành mạnh của quan hệ hai nước. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã có nhận thức chung về nhiều vấn đề, theo phương châm 16 chữ, 4 tốt, đẩy mạnh quan hệ truyền thống cùng có lợi. Đồng chí Lật Chiến Thư tán thành với những đề nghị của Chủ tịch Quốc hội nhằm thắt chặt quan hệ hai nước, theo đó củng cố quan hệ đối tác chiến lược¸ phát huy những cơ chế hợp tác hiện có, làm phong phú nội hàm của đối tác chiến lược toàn diện, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm. 

Đồng chí Lật Chiến Thư đánh giá cao hoạt động hợp tác thương mại giữa hai nước, và giao lưu nhân dân, đề nghị hai bên thực hiện tốt "Hai hành lang, một vành đai", "Vành đai và Con đường", quy hoạch xây dựng hạ tầng, xây dựng kinh tế biên giới, tăng cường đầu tư, giao thương trên tinh thần cầu thị và linh hoạt. Trung Quốc sẽ khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực như công nghệ cao, nông nghiệp. 

Hai bên cần đẩy mạnh hợp tác giao lưu khu vực biên giới trên tinh thần đồng chí, anh em để xây dựng đường biên giới ổn định, hòa bình, phát triển. Trung Quốc sẽ tạo thuận lợi để Việt Nam xuất khẩu hàng nông sản phù hợp của Việt Nam sang Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục tuân thủ nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về kiên trì giải quyết vấn đề trên biển bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, thực hiện tốt Tuyên bố DOC; thúc đẩy đàm phán thực chất để xây dựng Bộ Quy tắc COC thực chất, có hiệu lực, phù hợp luật pháp quốc tế. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về kinh nghiệm trong vấn đề xây dựng Đảng. Về hợp tác giữa hai Quốc hội, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của mỗi nước; trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Hai bên cũng cần tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới, thiết lập kênh trao đổi thông tin về các vấn đề hai bên cùng quan tâm. 

Với vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Trung Quốc với tư cách là đối tác quan trọng của ASEAN, ủng hộ Việt Nam, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển trong khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan bộ ngành, địa phương hai nước chuẩn bị, tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước