Việt Nam đề nghị Thụy Sĩ sớm ký Hiệp định thương mại tự do song phương

Quang Anh, Lê Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 03/04/2018 19:23 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Phụ trách Môi trường, Năng lượng và Truyền thông Thụy Sĩ Doris Leuthard.

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Việt Nam và Thụy Sĩ sớm ký Hiệp định thương mại tự do song phương.

Tiếp Bộ trưởng Phụ trách Môi trường, Năng lượng và Truyền thông Thụy Sĩ Doris Leuthard vào chiều nay (3/4), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Việt Nam và Thụy Sĩ sớm ký Hiệp định thương mại tự do song phương. 

Thủ tướng cũng hy vọng việc hai nước vừa ký hiệp định dịch vụ hàng không và mở đường bay thẳng với 2 chuyến 1 tuần kể từ tháng 11 năm nay sẽ thúc đẩy thương mại, đầu tư, cũng như du lịch và xuất khẩu hàng hóa. Vì hiện nay, Thụy Sĩ mới chỉ đầu tư vào Việt Nam khoảng 2 tỷ USD và kim ngạch thương mại đạt 1 tỷ USD. 

Thủ tướng đề nghị Thụy Sĩ tiếp tục tăng suất học bổng, tăng cường trao đổi sinh viên, giúp đỡ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nghiên cứu khoa học.

Bộ trưởng Phụ trách Môi trường, Năng lượng, và Truyền thông Doris Leuthard tin tưởng, Hiệp định thương mại song phương sẽ sớm được ký sau 7 năm đàm phán. Cùng với hiệp định về dịch vụ hàng không, Thụy Sĩ mong muốn hai nước sẽ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, quản lý sân bay, du lịch, dược phẩm, quản lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Thụy Sĩ tham dự IPU-138 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Thụy Sĩ tham dự IPU-138

VTV.vn - Sáng 24/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến Geneve, Thụy Sĩ, bắt đầu chuyến tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 138 (IPU-138).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước