Việt Nam đưa bệnh viện dã chiến đến Nam Sudan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ

Ngọc Hà - Tô Dũng - Văn Khương (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 30/09/2018 21:14 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên Việt Nam cử quân y tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ, một bệnh viện dã chiến cấp 2 đã sẵn sàng chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan.

Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng LHQ cách đây 3 ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố, Việt Nam sẽ đưa bệnh viện dã chiến cấp 2 thực thi nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.

Lễ xuất quân sẽ diễn vào ngày 1/10/2018 tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam thực thi nhiệm vụ tại Nam Sudan gồm 63 thành viên đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn theo yêu cầu của LHQ. Sau gần 5 năm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, đây lần đầu tiên Việt Nam cử một bệnh viện dã chiến, bệnh viện này sẽ tiếp quản bệnh viện của Anh đang đóng tại Nam Sudan.

Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã gửi 90 sỹ quan tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Dự kiến, đến cuối năm 2019 - đầu năm 2020, Việt Nam sẽ cử gần 300 sỹ quan, chiến sỹ công binh nếu LHQ có yêu cầu. Việt Nam cam kết gửi quân ở những lĩnh vực có thế mạnh và các lĩnh vực này cơ bản mang tính nhân đạo.


Chuẩn bị xuất quân đưa Bệnh viện dã chiến cấp 2 Việt Nam tới Nam Sudan Chuẩn bị xuất quân đưa Bệnh viện dã chiến cấp 2 Việt Nam tới Nam Sudan

VTV.vn - Ngày 1/10, lễ xuất quân đưa Bệnh viện dã chiến cấp 2 đầu tiên của quân đội Việt Nam tới Nam Sudan sẽ được tổ chức tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước