Việt Nam đứng thứ 8 thế giới về nghiên cứu về đột biến tạo giống

Hà Bình - Vũ Dũng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 17/10/2015 06:11 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Theo đánh giá của Tổ chức Năng lượng nguyên tử thế giới (IAEA), Việt Nam là nước đứng hàng thứ 8 thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu về đột biến tạo giống.

Đây là một trong những nội dung tại "Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn 2006-2015 thực hiện Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020" vừa diễn ra tại Hà Nội.

Trong lĩnh vực y tế, Việt Nam là một trong những quốc gia ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương có tốc độ phát triển chuyên ngành y học hạt nhân nhanh và hiệu quả.

Trong công nghiệp, Việt Nam đã chế tạo, thử nghiệm thành công các thiết bị đo trong ngành công nghiệp than, thiết bị quan trắc cảnh báo sớm phóng xạ môi trường, hoàn thiện quy trình công nghệ chiếu xạ thanh trùng thủy hải sản, bảo quản nông sản...

Một trong những mục tiêu quan trọng thời gian tới, đó là tăng tính hiệu quả trong việc thương mại hóa các sản phẩm ứng dụng năng lượng nguyên tử được Việt Nam nghiên cứu.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước