Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Pháp trong chính sách đối ngoại

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 17/07/2019 20:15 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và bà Stéphanie Đỗ. Ảnh: VOV.

VTV.vn - Đó là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong buổi tiếp Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam của Quốc hội Pháp do bà Stéphanie Đỗ dẫn đầu.

Sáng nay (17/7), tiếp Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam của Quốc hội Pháp do bà Stéphanie Đỗ dẫn đầu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Pháp trong chính sách đối ngoại, đề nghị hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị tăng cường tiếp xúc, đóng vai trò cầu nối giữa cơ quan lập pháp hai nước. 

Về hợp tác kinh tế, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường của nhau, nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Pháp đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam cũng mong muốn Pháp duy trì tài trợ ODA cho các dự án phát triển trong các lĩnh vực môi trường, nông nghiệp, nhất là trồng rừng, phòng chống thiên tai. 

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam Stéphanie Đỗ nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Pháp của Chủ tịch Quốc hội vừa qua là bước ngoặt trong hợp tác nghị viện và các địa phương hai nước, mong muốn hai nước tăng cường hợp tác, đẩy mạnh đầu tư, khẳng định sẽ nỗ lực đóng góp cho mối quan hệ hai nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước