Việt Nam nâng cao năng lực ứng phó thiên tai

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 27/02/2018 21:23 GMT+7

Quang cảnh buổi tiếp.

VTV.vn - Sáng 27/2, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có buổi tiếp Tổng Thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới Petteri Taalas.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định Việt Nam sẽ ưu tiên phát triển các ngành khoa học khí tượng, thủy văn để nâng cao năng lực dự báo, ứng phó với thiên tai.

Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề của thiên tai, biến đổi khí hậu và đề nghị Tổ chức Khí tượng Thế giới tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và quan trắc, giám sát khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, từ đó sớm đa dạng hóa các bản tin dự báo, cảnh báo và nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ khí hậu.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế hướng đến việc thực hiện phòng tránh và giảm nhẹ rủi ro do thiên tai, chuẩn bị tốt cho việc sẽ trở thành trung tâm chỉ dẫn cảnh báo lũ quét cho khu vực Đông Nam Á.

Ông Petteri Taalas cho rằng, Việt Nam cần sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để huy động thêm nguồn lực xã hội vào lĩnh vực này.

Liên Hợp Quốc dành hơn 4 triệu USD hỗ trợ Việt Nam ứng phó thiên tai Liên Hợp Quốc dành hơn 4 triệu USD hỗ trợ Việt Nam ứng phó thiên tai

VTV.vn - Liên Hợp Quốc dành hơn 4 triệu USD, khoảng 90 tỷ đồng, giúp ứng phó thảm họa thiên tai khẩn cấp ở Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước