Việt Nam – Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác quốc phòng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 04/05/2019 17:55 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để Bộ Quốc phòng Việt Nam và Nhật Bản hợp tác hiệu quả.

Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Iwaya vào sáng nay (4/5).

Đánh giá cao kết quả hội đàm và những thỏa thuận mới đạt được giữa Bộ Quốc phòng hai nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, an ninh mạng, quân y, công nghiệp quốc phòng và chuyển giao trang thiết bị quân sự, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, thúc đẩy triên khai hợp tác ODA cho các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

Bộ trưởng Quốc phòng Iwaya gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Đại tướng, nguyên Chủ tịch ước Lê Đức Anh. Đồng thời nhấn mạnh: Nhật Bản coi Việt Nam là một trong những nước quan trọng nhất trong việc hợp tác, nâng cao năng lực quốc phòng. Và Nhật Bản cũng quan tâm, sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn trong chiến tranh.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng cảm ơn Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã thay mặt Chính phủ Nhật Bản sang viếng Đại tướng, Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, đồng thời chúc Nhật Bản tiếp tục phát triển mạnh mẽ, phồn vinh, hùng cường trong triều đại mới với niên hiệu Lệnh Hòa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước