Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 12/12/2019 13:38 GMT+7

Toàn cảnh họp báo.

VTV.vn - Sáng nay (12/12), Bộ Ngoại giao đã tổ chức cuộc họp báo về việc Việt Nam chính thức đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, mục tiêu của Việt Nam trong nhiệm kỳ lần này là thúc đẩy vai trò của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong việc duy trì hòa bình an ninh quốc tế, cũng như góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Bảo an. Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc với các tổ chức khu vực, bao gồm ASEAN.

Việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là cơ hội quan trọng để thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Đó là hòa bình, hợp tác phát triển, đồng thời thể hiện sự chủ động, tích cực đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề khu vực và quốc tế.

Trong nhiệm kỳ tới, Việt Nam sẽ giữ chức Chủ tịch Hội đồng bảo an vào tháng 1 và tháng 4/2020.

Việt Nam sẽ là nhân tố quan trọng của Hội đồng Bảo an Việt Nam sẽ là nhân tố quan trọng của Hội đồng Bảo an

VTV.vn - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đánh giá cao Việt Nam luôn có tinh thần trách nhiệm đóng góp vào hòa bình, ổn định trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước