Việt Nam sẽ có hộ chiếu gắn chip điện tử từ 7/2020?

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 15/12/2019 13:28 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Các công dân Việt Nam đủ 14 tuổi trở lên có thể lựa chọn hộ chiếu gắn chip điện tử.

Đây là thông tin đáng chú ý trong Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam chính thức có hiệu lực từ 1/7 năm sau.

Hộ chiếu có gắn chip điện tử là hộ chiếu có gắn các thiết bị điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của cá nhân người mang hộ chiếu và chữ ký số của người cấp.

Theo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, người từ đủ14 tuổi trở lên cũng có quyền chọn hộ chiếu không gắn chip điện tử. Còn với những người dưới 14 tuổi, hộ chiếu sẽ không gắn chip điện tử.

Bộ Công an sẽ là cơ quan chủ trì quản lý hệ thống tiếp nhận thông tin, hộ chiếu có gắn chip điện tử. Hệ thống này sẽ được kết nối với tổ chức hàng không dân dụng quốc tế để xác thực, kiểm soát loại hộ chiếu này

Hộ chiếu gắn chip điện tử tạo thuận lợi trong kiểm soát xuất nhập cảnh Hộ chiếu gắn chip điện tử tạo thuận lợi trong kiểm soát xuất nhập cảnh

VTV.vn - Nhiều đại biểu cho rằng quy định hộ chiếu gắn chip điện tử sẽ tăng tính xác thực của hộ chiếu, chống nguy cơ làm giả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước