Việt Nam sẽ đạt 104 triệu dân vào năm 2030

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 20/12/2018 13:47 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Quy mô dân số Việt Nam sẽ đạt 104 triệu người vào năm 2030, tức là sẽ tăng thêm 10 triệu dân nữa so với hiện tại.

Đây là một chỉ tiêu của Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030, được Tổng Cục dân số đưa ra tại buổi hội thảo tổ chức sáng nay (20/12) tại Hà Nội.

Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 được đề ra trong bối cảnh dù có nhiều thành tựu, chúng ta vẫn đang phải đối mặt với các vấn đề như:

- Mất cân bằng giới tính khi sinh, tức là số trẻ em trai sinh ra vẫn đang cao hơn nhiều số trẻ em gái.

- Tuổi thọ của người Việt Nam hiện là 73,4 nhưng mới ngoài 60 đã phải gánh rất nhiều bệnh tật.

- Trong 30 năm qua, tầm vóc của người Việt mới tăng được có 3cm.

- Chỉ số phát triển con người vẫn chậm cải thiện.

- Việc tầm soát trước sinh, sau sinh vẫn còn thấp.

Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 đặt ra mục tiêu sẽ phải kiểm soát các vấn đề này. Và nếu đảm bảo được phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có số con trung bình là 2, dân số nước ta sẽ đạt 104 triệu người vào năm 2030.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước