Việt Nam tăng cường hợp tác với Trung Quốc

Ngọc Phương - Phan Anh - Ngọc Tiến (Thường trú Đài THVN tại ASEAN)-Thứ tư, ngày 19/02/2020 21:46 GMT+7

Phó Thủ tướng, Bộ Trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp song phương Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - PTT Phạm Bình Minh đề nghị hai bên tăng cường tin cậy chính trị; nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực; phối hợp xử lý tốt vấn đề biên giới lãnh thổ.

Nhân dịp dự Hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mekong - Lan Thương lần thứ 5 và Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc về hợp tác ứng phó COVID - 19 tổ chức tại Viêng Chăn, Lào, chiều nay (19/2), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có một số các hoạt động song phương.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, hai bên đã thông báo về tình hình và nỗ lực của mỗi nước trong phòng chống dịch COVID-19. Đánh giá quan hệ hai nước về tổng thể đang trên đà phát triển, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị hai bên tăng cường tin cậy chính trị; nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực; phối hợp xử lý tốt vấn đề biên giới lãnh thổ; cũng như giải quyết triệt để tồn tại trong một số dự án hợp tác, nhất là dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông.

Nêu lập trường của Việt Nam đối với vấn đề trên biển, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng hai bên cần nỗ lực tìm kiếm giải pháp xử lý thỏa đáng vấn đề, tiếp tục phát huy các cơ chế hiện có; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp cùng Trung Quốc và các nước tìm kiếm biện pháp duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở Biển Đông, tạo thuận lợi để đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) sớm đạt kết quả thực chất, phù hợp luật pháp quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết sẽ tích cực phối hợp giải quyết các vấn đề tồn tại trong các dự án hợp tác giữa hai nước; khẳng định Trung Quốc ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Việt Nam tăng cường hợp tác với Trung Quốc - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumsay Kommasith đang chào đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại cuộc gặp. Ảnh: TTXVN.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith, hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong năm 2020 khi Việt Nam đảm nhận vai trò "kép" Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ trong khi Lào là nước chủ nhà của nhiều cơ chế tiểu vùng Mekong quan trọng và là nước điều phối quan hệ ASEAN-Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước