Việt Nam tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp Belarus

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 25/09/2019 18:22 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Belarus Lyashenko. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chiều nay (25/9), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp Phó Thủ tướng Belarus Lyashenko đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, việc Phó Thủ tướng Lyashenko dự và cắt băng khánh thành nhà máy liên doanh ô tô tải MAZ trong chuyến thăm lần này, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ Belarus đối với các dự án kinh kế mà hai nước đang hợp tác.

Thủ tướng khẳng định, phía Việt Nam rất quan tâm và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để liên doanh sớm đi vào hoạt động hiệu quả. Thủ tướng cho biết, lĩnh vực sản xuất ô tô được Chính phủ Việt Nam hết sức quan tâm và có nhiều chính sách nhằm hỗ trợ ngành này phát triển. Tại Việt Nam có nhiều liên doanh sản xuất ô tô nhưng chủ yếu là xe hơi, do đó việc sản xuất xe tải sẽ có nhiều triển vọng để thành công. Thủ tướng mong muốn liên doanh xe tải này sẽ tăng được tỷ lệ nội địa hoá lên tới 50%, mong muốn hai nước đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực chế biến quặng và trao đổi các sản phẩm mà hai bên có thế mạnh.

Phó Thủ tướng Lyashenko cho biết, cùng với nhà máy liên doanh ô tô tải giữa hai nước, Belarus sẽ đồng thời triển khai dự án sản xuất ô tô bus nhằm phục vụ nhu cầu của Việt Nam. Hiện Belarus đang sử dụng lượng lớn nguyên liệu cao su tự nhiên của Việt Nam, do đó, hai bên hoàn toàn có thể thành lập liên doanh sản xuất lốp ô-tô tại nước này. Ông Lyashenko cũng cho biết Belarus mong muốn tăng cường cung cấp các sản phẩm khác như sữa, thịt cũng như các công nghệ, thiết bị chế biến quặng sang Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước