Việt Nam - Thái Lan hợp tác về lĩnh vực ngân hàng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/08/2019 19:51 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan Veerathai Santiprabhob. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Ngày 5/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT) Veerathai Santiprabhob.

Tiếp Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan Veerathai Santiprabhob vào trưa nay (5/8), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Ngân hàng Trung ương Thái Lan và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ký và triển khai nhiều văn bản hợp tác. 

Đây là bước đi quan trọng, tạo tiền đề cho cuộc họp nội các chung Việt Nam và Thái Lan sắp tới. Thủ tướng nhấn mạnh: Vừa qua, mặc dù thế giới có nhiều phức tạp, song Việt Nam vẫn giữ ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định tỷ giá. Tuy vậy, Việt Nam vẫn mong muốn cùng Thái Lan hợp tác chặt chẽ để ứng phó hiệu quả với những biến động của thế giới. 

Thủ tướng nhấn mạnh: Năm nay, Thái Lan đảm nhiệm rất thành công vai trò Chủ tịch ASEAN, và Việt Nam đang chuẩn bị cho trọng trách Chủ tịch luân phiên ASEAN vào năm sau. Vì vậy, kinh nghiệm của Thái Lan sẽ rất hữu ích đối với Việt Nam, đặc biệt là trong việc xây dựng các ưu tiên, chủ đề mang tính tiếp nối, hài hòa được mối quan tâm chung của khu vực và đáp ứng lợi ích mỗi quốc gia.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan cho rằng: Thái Lan và Việt Nam có nhiều triển vọng hợp tác về giám sát ngân hàng, thúc đẩy thanh toán điện tử, giao dịch xuyên biên giới và giảm thiểu rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng ở thời đại số. Ngân hàng Trung ương Thái Lan sẵn sàng chia sẻ mọi kinh nghiệm và yêu cầu hợp tác của Chính phủ cũng như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về kết nối tài chính và các dịch vụ ngân hàng khác. Bên cạnh đó, Thái Lan luôn ủng hộ các sáng kiến của Việt Nam trong hợp tác ASEAN cũng như song phương về tài chính và ngân hàng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước