Việt Nam tham dự khóa họp 61 Ủy ban Địa vị Phụ nữ Liên Hợp Quốc

Nhóm PV thường trú Đài THVN tại Mỹ.-Thứ ba, ngày 14/03/2017 10:20 GMT+7

Bộ Trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi họp.

VTV.vn - Đêm qua (13/3) theo giờ Việt Nam, khóa họp lần thứ 61 của Ủy ban Địa vị Phụ nữ đã chính thức khai mạc tại Trụ sở Liên Hợp Quốc, TP New York, Mỹ.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự và đại diện các nước ASEAN có bài phát biểu tại phiên khai mạc.

Khóa họp lần này nhấn mạnh tới việc tăng cường địa vị kinh tế của phụ nữ trong một thế giới mà việc làm đang có nhiều thay đổi.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho thấy phụ nữ đang ngày càng có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế các quốc gia, nhưng phụ nữ thường được trả lương thấp hơn nam giới, hay thậm chí phải làm nhiều việc không lương, trong đó có cả việc nhà và làm nông nghiệp.

Các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đang cùng thực hiện mục tiêu phát triển bền vững hướng tới 2030. Và một nền kinh tế được cho là bền vững phải là nền kinh tế tăng quyền cho phụ nữ và xóa bỏ được các rào cản, định kiến về bình đẳng giới.

Trong phát biểu đại diện cho các nước ASEAN, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định: dù còn nhiều khó khăn, nhưng ASEAN sẽ tiếp tục tăng cường sự tham gia của nữ giới trong lực lượng lao động, đảm bảo tiếp cận giáo dục và trao quyền cho phụ nữ. Sự ra đời của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) cũng sẽ góp phần tạo ra các cơ hội đặc biệt về việc làm cho phụ nữ trong khu vực.

"ASEAN cho rằng không thể để mất đi tiềm năng kinh tế xã hội của phụ nữ do bất bình đẳng giới. Nhiều việc làm, việc làm có chất lượng cho phụ nữ, các chính sách và biện pháp bảo trợ xã hội nhằm giảm thiểu các công việc không được trả lương và công việc nhà cho phụ nữ là cần thiết để đảm bảo sự bình đẳng như đã được đặt ra trong các mục tiêu phát triển bền vững" - Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, phát biểu.

Khóa họp lần thứ 61 là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong năm của Ủy ban Địa vị phụ nữ Liên Hợp Quốc. Vì thế ngoài phiên thảo luận chung, khóa họp còn có các cuộc họp bên lề quan trọng khác. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung dự kiến sẽ tham dự và phát biểu tại các cuộc họp này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước