Việt Nam - Thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 20/09/2017 23:15 GMT+7

VTV.vn - Qua việc tham gia các cơ chế và hoạt động của Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã và đang chứng tỏ là một thành viên có trách nhiệm, đóng góp tích cực cho tổ chức này.

Dịp kỷ niệm 40 năm ngày Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc năm nay cũng trùng với Kỳ họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 72 sẽ kéo dài từ nay đến ngày 25/9. Chủ đề của kỳ họp năm nay là "Chú trọng vào con người - Phấn đấu vì hòa bình và cuộc sống có phẩm giá cho tất cả mọi người trên một hành tinh bền vững".

Khóa họp lần này tập trung thúc đẩy và ký kết 3 thỏa thuận mới gồm: Thỏa thuận liên chính phủ về di cư; Hiệp ước về loại trừ vũ khí hạt nhân và Thỏa thuận quốc tế về loại trừ lạm dụng tình dục trong hoạt động gìn giữ hòa bình.

Ngoài ra, Khóa họp Đại hội đồng lần thứ 72 cũng sẽ thảo luận một số vấn đề đã được đặt ra từ các năm trước như: việc triển khai các mục tiêu phát triển bền vững; Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và vấn đề cải tổ Liên Hợp Quốc.

Đoàn Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 72 do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu. Dự kiến, Trưởng đoàn Việt Nam sẽ tham dự và có bài phát biểu tại phiên họp toàn thể của Đại hội đồng; ký Hiệp ước loại trừ vũ khí hạt nhân; chủ trì cuộc họp cấp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao các nước ASEAN với Liên minh Thái Bình Dương và dự một số hoạt động bên lề khác. Thông điệp xuyên suốt của Việt Nam tại kỳ họp lần này là tiếp tục thúc đẩy, tăng cường hợp tác đa phương trên cơ sở luật pháp quốc tế và hướng tới người dân.

Việt Nam có thể đóng góp kinh nghiệm trong các lĩnh vực mà Việt Nam có lợi thế như nông nghiệp, thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ hay thực hiện mô hình một Liên Hợp Quốc. Đồng thời, Việt Nam cũng sẽ tích cực tham gia nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân; xây dựng các khuôn khổ của luật pháp quốc tế và tiếp tục đóng góp cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Năm 2018 là năm quan trọng đối với hoạt động của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Đây là năm Việt Nam đăng ký thực hiện báo cáo kiểm điểm định kỳ về việc thực hiện chương trình nghị sự 2030. Điều này không chỉ đòi hỏi Việt Nam phải xây dựng tốt báo cáo mà quan trọng là phải có những kết quả tích cực trên thực tế.

Năm 2018 cũng là năm có ý nghĩa then chốt trong việc vận động để Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. Qua việc tham gia các cơ chế và chương trình hoạt động của Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã và đang chứng tỏ là một thành viên có trách nhiệm và đóng góp tích cực cho mục tiêu chung của tổ chức lớn nhất hành tinh này.

Quá trình vận động Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc Quá trình vận động Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc

VTV.vn - Từ một nước nhận viện trợ để khôi phục phát triển đất nước sau chiến tranh, Việt Nam đã trở thành một thành viên tích cực tham gia vào các cơ chế của Liên Hợp Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước