Việt Nam tiếp tục đóng vai trò tích cực vào tiến trình cải cách AIPA

Hữu Hưng (PV Thường trú Đài THVN tại ASEAN)-Thứ năm, ngày 06/09/2018 20:44 GMT+7

VTV.vn - Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực và tham gia có trách nhiệm vào tiến trình cải cách AIPA.

Hôm nay (6/9), Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) lần thứ 39 đã họp phiên bế mạc và chuyển giao vai trò Chủ tịch AIPA từ Singapore sang Thái Lan, nước chủ tịch ASEAN năm 2019. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã tham dự các sự kiện.

Trước đó, phát biểu tại Đại hội đồng, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tái khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực và tham gia có trách nhiệm vào các vấn đề khu vực và quốc tế nhằm đóng góp cho tiến trình xây dựng và cải cách quy trình làm việc của AIPA, cũng như ủng hộ Tầm nhìn của các nhà lãnh đạo ASEAN về một ASEAN tự cường và sáng tạo.

Phó Chủ tịch Quốc hội kêu gọi AIPA tạo thuận lợi triển khai các chương trình nghị sự hợp tác trong ASEAN trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực công nghệ cao, kỹ thuật số, ứng phó các vấn đề an ninh phi truyền thống; tiếp tục đề cao những quy tắc, chuẩn mực ứng xử của ASEAN, tuân thủ luật pháp quốc tế, đoàn kết, thống nhất chung tay gìn giữ hòa bình, an ninh; chú trọng xây dựng lòng tin, ngăn ngừa mọi nguy cơ xung đột ở khu vực.

Trong khuôn khổ hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã có các cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou, Phó Chủ tịch Thượng viện Campuchia Tep Ngorn và Phó Chủ tịch thứ Nhất Hạ viện Maroc Abdelaziz Omari cùng trao đổi các biên pháp thúc đẩy hợp tác song phương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước