Việt Nam - Triều Tiên, những ân tình

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 28/02/2019 22:22 GMT+7

VTV.vn - Bức ảnh về những quân nhân Triều Tiên được cử sang Việt Nam những năm cuối thập niên 60 đang được Thiếu tướng Phan Khắc Hy gìn giữ như một kỷ niệm về những người bạn.

Thủ đô Bình Nhưỡng, năm 1957, lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm chính thức Triều Tiên. Một năm sau, Thủ tướng Kim Nhật Thành thăm Việt Nam. Lễ đón tại Hà Nội những năm còn gian khó nhưng đã thể hiện sự trọng thị và chân thành.

Triều Tiên và Việt Nam, ở vào những năm cuối thập niên 50 - 60 của thế kỷ trước có nhiều điểm tương đồng. Cả hai nước vào thời điểm này đều bị chia cắt. Với Triều Tiên là vĩ tuyến 38 và Việt Nam là vĩ tuyến 17. Triều Tiên cũng là nước thứ 3 trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao sớm nhất với Việt Nam.

Bức ảnh về những quân nhân Triều Tiên được cử sang Việt Nam những năm cuối thập niên 60 đang được Thiếu tướng Phan Khắc Hy gìn giữ như một kỷ niệm về những người bạn. Đó là những sỹ quan chỉ huy, phi công, thợ máy được bổ sung vào biên chế của trung đoàn không quân đóng quân ở sân bay Kép, thuộc tỉnh Bắc Giang.

Hơn 100 quân nhân Triều Tiên đã luyện tập và chiến đấu bằng máy bay MIG 17 như thế này.  Trong đó có những người vĩnh viễn không trở về.

Giúp nhau lúc khó khăn sẽ khiến người ta nhỡ mãi. Giữa con người với con người hay giữa 2 đất nước cũng vậy. Ở Hà Nội, có một trường mầm non được xem là biểu tượng cho quan hệ giữa hai nước do Triều Tiên giúp xây dựng. Ngôi trường hoàn thành vào năm 1978 khi Hà Nội đang trong thời điểm tái thiết sau chiến tranh với rất nhiều thiếu thốn.

Vào những năm 60-70 của thế kỷ trước, Triều Tiên đã giúp đào tạo hàng trăm sinh viên cho Việt Nam.

Đáp lại những ân tình đó, trong mấy thập niên gần đây, Việt Nam cũng đã nhiều lần viện trợ kịp thời hàng chục nghìn tấn gạo cho nhân dân Triều Tiên.

Quan hệ song phương được thử thách qua gần 7 thập kỷ được xem là một trong những lý do để Hà Nội trở thành địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần 2. Và cùng với đó, chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam lần này của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un được kỳ vọng sẽ làm sống động hơn mối quan hệ lâu đời giữa hai nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước