Việt Nam - Trung Quốc đẩy mạnh phát triển du lịch đường bộ

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ hai, ngày 07/01/2019 09:32 GMT+7

VTV.vn - Năm 2018, trong tổng số gần 15 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam thì có hơn 2,5 triệu lượt khách đi qua đường bộ, trong đó phần đông là khách Trung Quốc.

Việt Nam và Trung Quốc có đường biên giới trên đất liền dài 1.500km với 5 cửa khẩu quốc tế và hàng chục cửa khẩu khác. Đây là yếu tố thuận lợi để hai nước đẩy mạnh phát triển du lịch đường bộ, đóng góp cho sự tăng trưởng của ngành du lịch hai quốc gia, cũng như tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Trong những năm gần đây, hạ tầng giao thông đường bộ ở cả hai nước đã được nâng cấp, các cửa khẩu quốc tế đường bộ cũng được mở rộng, thủ tục xuất, nhập cảnh hải quan... ngày càng được tinh giản, các sản phẩm du lịch không ngừng được đổi mới. Đây là những điều kiện cơ bản để thu hút ngày càng nhiều khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam bằng  đường bộ.

Với những lợi thế sẵn có như vậy, nguyên nhân nào khiến tăng trưởng du lịch đường bộ Việt Nam - Trung Quốc chưa đạt được như kỳ vọng? Ngành du lịch Việt Nam sẽ có những giải pháp ra sao để đẩy mạnh hợp tác du lịch đường bộ với Trung Quốc? Xung quanh vấn đề này, phóng viên THVN đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Hoài Chung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam.

Định hướng phát triển thị trường du lịch Định hướng phát triển thị trường du lịch

VTV.vn - Trường đại học RMIT vừa tổ chức một diễn đàn với chủ đề "Sự chuyển đổi ngành công nghiệp du lịch và khách sạn".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước