Việt Nam ưu tiên hợp tác kinh tế với Bỉ và EU

Hồng Quang (PV THVN Thường trú tại châu Âu)-Thứ năm, ngày 31/05/2018 19:34 GMT+7

VTV.vn - Đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định hợp tác kinh tế - tài chính là trụ cột ưu tiên trong quan hệ song phương giữa Việt Nam - Bỉ.

Trong hai ngày 30 và 31/5, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã thăm và làm việc tại Bỉ và Liên minh châu Âu. Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp Việt Nam và Bỉ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hội kiến Phó Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Duiki Katainan, đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao sự phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác Việt Nam - EU thời gian qua, đặc biệt là về lĩnh vực thương mại và đầu tư. Về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU, phía EU mong muốn sớm tiến tới ký kết chính thức hiệp định này, đồng thời sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực cho Việt Nam nhằm thực thi đầy đủ, hiệu quả các cam kết trong hiệp định.

Trong các cuộc làm việc song phương tại Bỉ, gặp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Hợp tác Phát triển Alexander De Croo và các nhà lãnh đạo trong Thượng viện và Nội các chính phủ nước này, đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định hợp tác kinh tế - tài chính là trụ cột ưu tiên trong quan hệ song phương. 

Phía Bỉ cho biết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa nông sản, thủy sản Việt Nam tiếp cận các kênh phân phối, hệ thống siêu thị, bán lẻ, đồng thời sẽ tiếp tục thúc đẩy việc sớm ký chính thức, phê chuẩn và thực hiện đầy đủ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU. Việt Nam cũng sẵn sàng hỗ trợ Bỉ tăng cường hợp tác với ASEAN. 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình mong muốn, Chính phủ Bỉ khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư các lĩnh vực như vận tải biển, dịch vụ hậu cần, công nghệ xanh, nông nghiệp, năng lượng tái tạo, y tế cũng như tham gia vào quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước tại Việt Nam; đề nghị phía Bỉ thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án phát triển đô thị, thích ứng với biến đổi khí hậu tại Ninh Thuận, Bình Thuận, Hà Tĩnh; thúc đẩy hoàn thành dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Cửa Lò giai đoạn II.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Bình đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước