Việt Nam và Indonesia hướng tới kim ngạch thương mại 10 tỷ USD

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 18/01/2018 18:42 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp ông Oesman Sapta Odang. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Việt Nam và Indonesia tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hướng tới kim ngạch thương mại 10 tỷ USD.

Tiếp Chủ tịch Hội đồng đại biểu địa phương Indonesia Oesman Sapta Odang, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác, sớm ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, hợp tác thủy sản và nghề cá, Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn trong dầu khí, công nghiệp thực phẩm, hóa chất, hướng tới kim ngạch thương mại 10 tỷ USD, Chủ tịch nước đề nghị hai bên sớm thành lập cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng, tăng cường trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo, hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm cứu nạn.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đánh giá cao Indonesia tích cực hợp tác giải quyết đưa ngư dân Việt Nam về nước, mong Indonesia tiếp tục xử lý vấn đề này trên tinh thần hữu nghị, nhân đạo, đoàn kết ASEAN và phù hợp với quan hệ hai nước. Chủ tịch nước cũng mong muốn hai bên cùng các nước ASEAN khác gia tăng hợp tác nội khối, tăng cường đoàn kết và thống nhất ASEAN, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển. Nhân dịp này, Chủ tịch nước cảm ơn Tổng thống Indonesia đã tham dự Tuần lễ cấp cao APEC và mời Tổng thống sớm thăm Việt Nam.

Ông Oesman Sapta Odang ấn tượng trước sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam. Chuyển lời chào của Tổng thống Indonesia tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang và cho rằng hai nước cần cùng với các quốc gia khác trong khu vực tăng cường hợp tác để đối phó với nguy cơ tham nhũng, ma túy và khủng bố.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước