Việt - Nga thúc đẩy hợp tác kỹ thuật quân sự

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 23/01/2018 21:14 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch nước cho rằng, hợp tác kỹ thuật quân sự với Nga là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần nâng cao tiềm lực phòng thủ của Việt Nam.

Sáng 23/1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergey Shoygu đang có chuyến thăm Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có quan hệ hợp tác quốc phòng và hợp tác kỹ thuật quân sự. Đánh giá cao kết quả quan hệ hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua, nhất là trên các lĩnh vực chia sẻ quan điểm chiến lược và chính sách quốc phòng, Chủ tịch nước cho rằng, hợp tác kỹ thuật quân sự với Nga là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần nâng cao tiềm lực phòng thủ của Việt Nam và Nga là đối tác ưu tiên của Việt Nam trong lĩnh vực này. 

Ủng hộ các biện pháp hai bên đã thống nhất, trên cơ sở các điều ước, thoả thuận đã ký kết, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Quốc phòng hai nước cần phát huy các kết quả đã đạt được, tiến tới ký Kế hoạch phát triển hợp tác quốc phòng giai đoạn 2018 - 2020.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergey Shoygu nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng hai nước đã kiểm điểm các lĩnh vực hợp tác, thảo luận, thống nhất các biện pháp tăng cường hợp tác, đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Liên bang Nga - Việt Nam. 

Theo đó, hai bên nhất trí tích cực tham vấn trong khuôn khổ cơ chế Đối thoại chiến lược quốc phòng cấp Thứ trưởng; Nga tiếp tục dành học bổng ưu đãi và miễn phí cho sỹ quan Việt Nam. Hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, phối hợp hành động trong khuôn khổ cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng. 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cũng cho biết, hiện hai Bộ Quốc phòng đã lên kế hoạch hợp tác đến năm 2020, trọng tâm là các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, hợp tác kỹ thuật quân sự, tăng cường trao đổi đoàn nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực quốc phòng.

Trước đó vào sáng 23/1, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cũng đã hội đàm với Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Sergey Shoygu. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác quốc phòng trong các lĩnh vực truyền thống, thiết thực và tin cậy; thúc đẩy hợp tác kỹ thuật quân sự trên cơ sở lâu dài, bình đẳng, cùng có lợi, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định trên thế giới và trong khu vực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước