Vinaphone khuyến cáo các cuộc gọi lừa đảo từ nước ngoài

Nguyễn Trung (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 22/04/2017 14:43 GMT+7

VTV.vn - Vinaphone phải chính thức ra khuyến cáo sau khi hiện tượng lừa đảo bằng các cuộc gọi, tin nhắn có đầu số quốc tế bùng phát trở lại.

Những ngày gần đây, nhiều thuê bao Vinaphone nhận được các cuộc gọi có đầu số nước ngoài từ các nước châu Phi như: Congo, Zimbabwe, Somalia… hay quốc đảo Nauru ở Nam Thái Bình Dương. Vinaphone cảnh báo đây là các cuộc gọi có hình thức lừa đảo từ nước ngoài.

Nhà mạng đánh giá, hầu hết các cuộc gọi được thực hiện vài giây rồi tắt máy. Nếu khách hàng gọi lại thì tài khoản của họ sẽ lập tức bị trừ những khoản tiền rất lớn. Do đó, nhà mạng khuyến cáo các thuê bao chỉ nên gọi đi quốc tế khi biết chắc chắn đó là số điện thoại của người thân ở nước ngoài.

Khách hàng không nên gọi lại các số máy có các dấu hiệu như: các cuộc gọi, tin nhắn quốc tế hiển thị dấu cộng (+) hoặc 00 ở đầu và hai số tiếp theo không phải là 84 (tức mã nước Việt Nam), các cuộc gọi xuất hiện hiện dưới dạng nháy máy hoặc có kết nối thời lượng rất ngắn có nội dung thông báo yêu cầu khách hàng gọi lại hay tin nhắn gọi lại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước